Điều tra

Phá ổ nhóm bắt cóc 5 con tin mang sang Trung Quốc

03/12/2016, 07:23
image

Phá ổ nhóm bắt cóc 5 con tin từ Lạng Sơn mang sang Trung Quốc rồi đe dọa tống tiền người nhà của họ.

 

4

Ổ nhóm chuyên bắt cóc con tin gồm Trai, Lý và Linh tại cơ quan công an

Phòng PC46, Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lý (SN 1992, trú tại xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Hoàng Ngọc Trai (SN 1993) và Trần Thị Linh (SN 1996), cùng trú tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Tuyên Quang về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được thông tin trình báo của một số gia đình về việc con em họ bị một nhóm đối tượng lạ mặt dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, sau đó khống chế rồi yêu cầu người nhà phải bỏ tiền chuộc mới cho về.  Các  bị hại được xác định gồm: H.V.M (SN 1992, trú tại xã Song Giang, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn); Đ.T.B (SN 1988, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh); L.T.N (SN 1997, trú tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh); H.T.H (SN 1995) và L.T.D (SN 1995), cùng trú tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Xem thêm video vụ bắt cóc trẻ em trên xe đạp điện giữa ban ngày:

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ba đối tượng Lý, Trai và Linh chính là thủ phạm bắt cóc 5 nạn nhân trên để tống tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng PC46, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tiến hành bắt gọn cả ba đối tượng trên.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận chúng đã lên mạng xã hội đăng tin vờ đăng tin quảng cáo tuyển lao động với mức lương hấp dẫn, sau đó hẹn “ứng viên” ra chỗ vắng rồi khống chế, bắt trói đem về nơi giam giữ. Sau đó chúng gọi điện cho người thân của họ ở Việt Nam đe dọa phải gửi tiền chuộc thì chúng mới đồng ý thả người. Bằng thủ đoạn này, Lý, Trai và Linh đã thực hiện trót lọt 3 vụ bắt cóc đối với 5 bị hại như trên, chiếm đoạt trái phép 72 triệu đồng từ người thân của họ.

Hiện vụ việc đang được Phòng PC46, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.