An ninh hình sự

Phá thành công đường dây ma túy Hải Phòng - Đà Nẵng

07/11/2016, 15:13
image

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây ma túy Hải Phòng - Đà Nẵng.

ma túy Đà Nẵng
Số ma túy đá được Công an quận Sơn Trà thu giữ.

Sáng cùng ngày, UBND quận Sơn Trà cũng đã động viên, khen thưởng cho Công an quận và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của quận Sơn Trà vì thành tích triệt phá đường dây ma túy này.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 4/11, các trinh sát ập vào nhà đối tượng Nguyễn Hoàng Điệp (28 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Tại đây, công an phát hiện 20g ma túy đá được chia thành 8 gói nhỏ, cất giấu nhiều nơi trong nhà. Cơ quan công an còn thu giữ 10 triệu đồng, cùng nhiều dụng cụ dùng để chia nhỏ ma túy và “đập đá”.

Đến 22h30 cùng ngày, các trinh sát tiếp tục bắt quả tang Bùi Nguyên Minh (24 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) đang tàng trữ 2 gói ma túy đá, 12 viên thuốc lắc, 1 gói thuốc lắc đã nghiền thành bột. Thời điểm bị kiểm tra, Minh đang đi xe máy đến khu vực bãi biển Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà).

Qua đấu tranh, Minh còn khai nhận đang chờ chuyến hàng lớn từ Hải Phòng gửi về Đà Nẵng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Sơn Trà để Minh giữ liên lạc với các đối tượng bán ma túy từ Hải Phòng vận chuyển 400 viên thuốc về Đà Nẵng. Sau đó, công an đã tịch thu, ngăn không cho phát tán ra xã hội.

Được biết, Điệp và Minh thường xuyên chia sẻ nguồn ma túy đá cho nhau và bán lại cho các đối tượng khác. Trong đó, Minh cầm đầu đường dây chuyển “hàng” từ Hải Phòng về Đà Nẵng bằng xe khách đường dài.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, chỉ trong 10 ngày, đơn vị đã triệt phá 4 vụ ma túy, bắt 4 đối tượng, thu giữ 422 viên thuốc lắc, 35 gam ma túy đá.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Xem thêm clip Cận cảnh bắt mỹ nữ vận chuyển 200 viên hồng phiến:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.