Thời sự

Phá tường tiếp cận hiện trường vụ cháy KCN tại Cần Thơ

27/03/2017, 11:58
image

Lượng lượng PCCC phải phá tường và các cửa sổ để tiếp cận hiện trường vụ cháy tại Cty Kwong Lung – Meko.

pha-tuong-de-tiep-can-hien-truong-vu-chay-cong-ty-

Lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường vụ cháy để phá tường, phá cửa sổ... nhà xưởng bị cháy của Công ty Kwong Lung- Meko

 Khoảng 9h ngày 27/3, sau khi ngọn lửa đã được khống chế, lượng lượng PCCC phải tiến hành phá tường và các cửa sổ, cửa kính để tiếp cận hiện trường vụ cháy tại Công ty Kwong Lung – Meko.

Mặc dù ngọn lửa đã được khống chế nhưng tại hiện trường vụ cháy, hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng, xe cứu thương với hàng trăm cán bộ chiến sĩ, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn túc trực tại hiện trường vụ cháy để phòng ngọn lửa có thể bùng phát trở lại. Tại hiện trường, hàng trăm Cảnh sát PCCC vẫn đang phun nước vào khu vực cháy đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

pha-tuong-de-tiep-can-hien-truong-vu-chay-cong-ty-

Xe chữa cháy chuyên dụng từ TP Hồ Chí Minh xuống, xe cứu thương túc trực tại hiện trường vụ cháy

Đặc biệt, xe chữa cháy và Cảnh sát PCCC TPHCM đã tiếp tục vượt gần 200km xuống chi viện cho Cần Thơ. Hiện đám cháy đã được khống chế, Cảnh sát PCCC vẫn đang dùng xe thang phun nước vào tầng 5 của toà nhà.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cùng Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó cục trưởng Cục PCCC Bộ Công an và Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã hội ý nhanh và thống nhất phương án tạm thời đưa lực lượng PCCC ra ngoài để lực lượng thống nhất phương án. Khi ngọn lửa đã được khống chế, lực lượng chữa cháy đã tiến hành phá các cửa sổ, cửa kính của khu nhà xưởng 5 tầng (nơi phát cháy đầu tiên – PV) để cho gió luồn vào đẩy khói và khí độc ra ngoài.

Sau đó lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường để phun nước dập tắt hẳn lửa để chuyển hàng hoá còn lại ra ngoài.

pha-tuong-de-tiep-can-hien-truong-vu-chay-cong-ty-

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống (áo trắng) đang trao đổi với Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ (ở giữa) và Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó cục trưởng Cục PCCC (trái) về phương án tiếp cận hiện trường bên trong nhà xưởng của Công ty Kwong Lung - Meko. 

Theo ghi nhận tại hiện trường, đến 11h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phá tường, cửa sổ…

Liên quan đến vụ cháy, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Công ty TNHH Kwong Lung – Meko là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Đài Loan – Trung Quốc). Công ty đi vào hoạt động tại Cần Thơ từ năm 1988 đến nay với ngành nghề kinh doanh thu mua chế biến lông vũ, may mặc xuất khẩu.

Công ty có hai phân xưởng sản xuất chính trên diện tích 16.800m2 thu hút khoảng 1.300 công nhân lao động thường xuyên. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương, công ty cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật cũng như quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ngày 10/1/2017, Công ty TNHH Kwong Lung – Meko ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ với Công ty MSIG Insurance, tổng mức phí hợp đồng khoảng hơn 1.140 triệu đồng/năm. Tổng mức bảo hiểm được bồi thường là hơn 555 tỷ đồng, thời gian bảo hiểm là 1 năm. Hiện công ty vẫn chưa thống kê chính xác mực độ thiệt hại, tuy nhiên thiệt hại có thể lên đến hàng triệu USD.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.