Hồ sơ tài liệu

Phạm vi tìm kiếm máy bay MH370 được thu hẹp dưới 25.000 km2

22/04/2017, 06:07
image

Một tổ chức nghiên cứu của Australia đã thu hẹp được vị trí tìm kiếm máy bay mất tích MH370.

Sĩ quan thuộc lực lượng không quân Hoàng gia Austr

Sĩ quan thuộc lực lượng không quân Hoàng gia Australia quan sát tình hình phía dưới trong cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Ngày 21/4, Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Thịnh vượng chung (CSIRO) của chính phủ Australia công bố những phân tích mới về tình hình trôi dạt của các mảnh vỡ thuộc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Trong đó, tổ chức này khẳng định chiếc máy bay mất tích bí ẩn MH370 nằm trong khu vực tìm kiếm rộng 120.000 km2 vốn được đề xuất hồi tháng Một nhưng bị Australia và Malaysia bác bỏ.

Qua phân tích, tổ chức này đã thu hẹp phạm vi định vị chiếc máy bay mất tích đó là dưới 25.000 km2 thuộc khu vực đề xuất trên. Trước đó, vì bác bỏ đề xuất tìm kiếm của CSIRO nên cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370, vốn tiêu tốn hơn 150 triệu USD, đã bị tạm ngừng. Hai bên cho rằng khu vực tìm kiếm mới quá mông lung.

Máy bay MH370 mất tích từ tháng 3/2014 khiến 239 hành khách trên máy bay thiệt mạng. Từ đó đến nay cuộc điều tra nguyên nhân và tìm kiếm mảnh vỡ máy bay vẫn rối như bòng bong.

>>>>> Xem thêm video mô phỏng vụ máy bay Mh370 mất tích bí ẩn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.