Chính trị

Phấn đấu có 35% nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

25/02/2016, 19:37

Hiện tỷ lệ nữ đại biểu cao nhất là cấp cơ sở với 27,7%.

phan-dau-co-35-nu-dai-ieu-quoc-hoi-HDND
Hiện tỷ lệ nữ chỉ chiếm 24% tổng số đại biểu quốc hội. Ảnh minh họa

Tại tọa đàm Nâng cao vai trò của truyền thông, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và HĐND các cấp giai đoạn 2016-2021 ngày 25/2, bà Phạm Thị Hải Chuyền – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự phát triển của phụ nữ, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội thông tin: hiện nữ đại biểu chỉ chiếm 24,4% tổng số ĐBQH, giảm 3% kể từ 2002. Ở các cấp thấp hơn, tỷ lệ nữ tham gia cũng còn rất thấp.

Cụ thể, tại cấp tỉnh, tỷ lệ nữ đại biểu chỉ chiếm 25,7%, cấp huyện là 24,6% và cấp cơ sở là 27,7%. Ngày 25/5 tới sẽ diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ cùng với các cơ quan thành viên và Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, bà Thang Thị Hạnh – Quyền Vụ trưởng vụ Tổng hợp (Bộ Nội vụ), đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia và các đơn vị tổ chức bầu cử theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới và tỷ lệ nữ ứng cử.

Bà Hạnh cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, bổ sung các quy chế về quy hoạch, tạo nguồn và bố trí, sử dụng nữ cán bộ theo thẩm quyền phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.