Thị trường

Phần lớn hàng giả được làm ở nước ngoài

21/07/2014, 07:02

Ông Nguyễn Vũ Hải - Giám đốc Trung tâm Chống hàng giả cho biết, hiện lượng hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguồn gốc từ nước ngoài chiếm khoảng 60 - 65%...

Tại Hội thảo Phòng chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp tổ chức ngày 19/7, ông Nguyễn Vũ Hải - Giám đốc Trung tâm Chống hàng giả cho biết, hiện lượng hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguồn gốc từ nước ngoài chiếm khoảng 60 - 65%, hàng sản xuất trong nước chỉ khoảng 35 - 40%. 

img

Nhiều đối tượng đã đặt hàng ở nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc đưa về Việt Nam và gắn nguồn gốc xuất xứ “Made in Việt Nam”.

Hàng giả và hàng nhái đã xâm nhập vào mọi phân khúc của thị trường, từ các chợ vùng cao, vùng nông thôn, đến vỉa hè các đô thị, thậm chí cả siêu thị,  khiến những hàng hóa chính hãng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng lâm vào tình trạng ế ẩm, suy giảm doanh thu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp chân chính.

Hải Quỳnh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.