Chất lượng sống

Phần lớn thí sinh đạt điểm cao đều dự thi khối B

04/08/2014, 07:49

Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT) vừa đưa ra thống kê 100 thí sinh dự thi ĐH và 100 thí sinh dự thi CĐ có điểm cao nhất nước.

Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT) vừa đưa ra thống kê 100 thí sinh dự thi ĐH và 100 thí sinh dự thi CĐ có điểm cao nhất nước.

img

Trong top 100 thí sinh có điểm thi cao thì trường ĐH Y Hà Nội có đến 36 em, ĐH Ngoại thương Hà Nội có 8 thí sinh, ĐH Bách khoa Hà Nội có 10 thí sinh, ĐH Y Dược Huế có 9 thí sinh, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh có 5 thí sinh... Cả nước không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối ở kì thi năm nay. Đối với bậc ĐH thì điểm cao nhất là 29,25 và có 4 thí sinh đạt mức này đến từ trường ĐH Ngoại thương, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Y Hà Nội và ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh. Ở mức điểm 29,0 có 4 thí sinh đạt; 9 thí sinh đạt mức 28,75 điểm; 12 thí sinh đạt mức 28,5 điểm; 26 thí sinh đạt mức 28,25 điểm; 42 thí sinh đạt mức 28,0 điểm và 3 thí sinh đạt mức 27,75 điểm..

V.A
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.