Quản lý

Phân luồng lại giao thông tại nhiều tuyến nội thị Nha Trang

16/12/2018, 10:34

Từ 15/12, nhiều tuyến đường tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) được tổ chức, phân luồng lại.

48361507_2389232164438739_1880933450714710016_n

Đường Nguyễn Thị Minh Khai cấm dừng, đỗ tất cả các phương tiện ô tô theo ngày chẵn, ngày lẻ. Ảnh: Quốc Nhựt

Theo đó, đường Nguyễn Thị Minh Khai cấm dừng, đỗ tất cả các phương tiện ô tô theo ngày chẵn, ngày lẻ; cấm dừng, đỗ đối với tất cả ô tô trên đường Trần Đường; cấm dừng, đỗ tất cả ô tô tải và ô tô khách trên 7 chỗ ngồi trên đường Yersin (đoạn từ nút giao Yersin - Thái Nguyên đến ngã tư Yersin - Bà Triệu); cấm đỗ tất cả các phương tiện ô tô trên đường Yersin (đoạn từ Trần Văn Ơn đến Hoàng Hoa Thám).

Đường số 4 cấm tất cả ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 1,5 tấn và ô tô khách trên 16 chỗ ngồi lưu thông đoạn từ Đại lộ Võ Nguyên Giáp đến đường Phong Châu vào các giờ cao điểm trong ngày (sáng từ 6 đến 7 giờ, chiều từ 16 đến 18 giờ);

Riêng khu vực Trường tiểu học Vĩnh Thọ (đường Tôn Thất Tùng), Tiểu học Phước Hải 3 (đường số 4 Khu đô thị VCN Phước Hải), cấm dừng, đỗ tất cả ô tô tải và ô tô khách trên 7 chỗ ngồi trong phạm vi 200m. 

48424066_299876530649210_1941659744204750848_n

Dù có biển cấm đỗ, nhưng nhiều xe vẫn vô tư đậu, đỗ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai

Ngoài ra, thành phố cũng điều chỉnh việc lưu thông trên một số tuyến đường như: Tuệ Tĩnh, cấm tất cả ô tô lưu thông theo hướng từ Tuệ Tĩnh đến Trần Quang Khải; cấm dừng, đỗ tất cả ô tô tải và ô tô khách trên 16 chỗ ngồi trên toàn tuyến đường Nguyễn Trãi, xe ô tô khách từ 24 chỗ ngồi trở lên được phép dừng không quá 5 phút để đón, trả khách tham quan Nhà thờ Chánh Tòa (đoạn từ đầu đường Nguyễn Trãi đến nhà số 2); đường lên Nhà thờ Chánh Tòa ô tô khách từ 16 chỗ ngồi trở xuống được phép dừng không quá 5 phút để đón, trả khách. Đồng thời, cấm các phương tiện ô tô khách trên 16 chỗ ngồi từ đường Nguyễn Trãi rẽ vào các tuyến đường Đề Pô, Huỳnh Thúc Kháng, Võ Trứ, Bạch Đằng, Lạc Long Quân, Trịnh Phong, Lê Đại Hành, Âu Cơ, Mê Linh, Nguyễn Hữu Huân, An Dương Vương.

Thực tế ghi nhận của của PV Báo Giao thông trong ngày 15/12, tại các tuyến đường được phân luồng, các biển báo cấm, biển báo chỉ dẫn đã được ngành chức năng lắp đặt. Các phương tiện nhìn chung thực hiện tốt, tuy nhiên, tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, các xe vẫn vô tư đậu đỗ dù có biển cấm.

CSGT TP. Nha Trang cho biết, thời gian đầu ngành chức năng sẽ thực hiện nhắc nhở sau đó xử lý theo đúng quy định luật giao thông đường bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.