Hạ tầng

Hà Nội phân luồng thi công dự án Tây Hồ Tây, phương tiện di chuyển thế nào?

30/11/2019, 11:23

Từ ngày 27/11, Sở GTVT Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường nối từ đường DT1 (dự án Tây Hồ Tây) đến Phạm Văn Đồng...

img
Tuyến đường trục kết nối đường Vành đai 2 và Vành đai 3 chạy qua khu đô thị trung tâm khu Tây Hồ Tây có quy mô hơn 207 ha với số vốn 2,5 tỷ USD.

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường nối từ đường DT1 (dự án Tây Hồ Tây) đến Phạm Văn Đồng và đoạn từ Võ Chí Công đến Phạm Văn Đồng và ngược lại.

Theo đó, từ ngày 27/11, Sở GTVT Hà Nội tổ chức 1 chiều cho tất cả phương tiện lưu thông trên 2 đường nối từ Phạm Văn Đồng đến đường DT1 (hướng cầu Mai Dịch đi cầu Thăng Long) bao gồm: Tổ chức một chiều cho tất cả các phương tiện trên đoạn đường nối từ Phạm Văn Đồng đi vào DT1; Tổ chức một chiều cho tất cả phương tiện trên đoạn đường nối từ đường DT1 ra Phạm Văn Đồng đoạn sát công viên Hòa Bình.

"Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Công ty Công trình giao thông 2 bố trí hệ thống biển báo, sơn kẻ đảm bảo theo đúng quy chuẩn hiện hành và nội dung thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông. Thanh tra Sở GTVT phối hợp Phòng CSGT - CA TP, Công an và UBND quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và các đơn vị liên quan hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông trên đường; Tiếp tục tăng cường lực lượng xử lý các vi phạm về ATGT và trật tự đô thị trên các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức giao thông", Sở GTVT yêu cầu.

Được biết, tuyến đường trục kết nối đường Vành đai 2 và Vành đai 3 ở Thủ đô chạy qua khu đô thị trung tâm khu Tây Hồ Tây có quy mô hơn 207 ha với số vốn 2,5 tỷ USD. Ngoài tuyến đường này, chủ đầu tư dự án đang hoàn thiện hạ tầng giao thông với 5 tuyến đường rộng từ 30 đến 40m kết nối khu đô thị với các tuyến đường trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.