Quân sự

Phản ứng của Nga về thương vụ F-35 của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ

20/07/2019, 07:38

Moscow cho rằng, Washington luôn dùng chiêu trừng phạt những ai thể hiện dấu hiệu chủ quyền.

img
Chiến cơ F-35 - ảnh The Hill.

Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexandr Grushko tuyên bố để bình luận quyết định của Washington loại trừ Ankara khỏi chương trình sản xuất chiến cơ tàng hình thế hệ 5 F-35.

Giữa tuần qua Mỹ đã công bố quyết định loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 sau khi bắt đầu công đoạn chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 của Nga cho nước này.

Phần tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình F-35 sẽ bị chấm dứt vào cuối tháng 3 năm 2020.

"Đây là tuyến chính sách của Hoa Kỳ - giở chiêu trừng phạt những ai thể hiện dấu hiệu chủ quyền dù nhỏ nhất, những ai cố gắng bảo vệ lợi ích kinh tế của chính họ và không chịu tuân theo mệnh lệnh của Washington", - Thứ trưởng Nga Grushko nói với các phóng viên khi bình luận về quyết định mới của chính quyền Mỹ.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec, ông Sergei Chemezov tuyên bố, Nga đã sẵn sàng nghiên cứu việc cung cấp chiến đấu cơ Su-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

“Nếu các đồng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn, chúng tôi sẵn sàng thực hiện việc cung cấp Su-35”, - ông Chemezov nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.