Thế giới

Phản ứng của Nga về việc Mỹ tiếp tục đe doạ Syria

17/06/2018, 09:37

Một quan chức của Nga đã cảnh báo Mỹ không nên dùng “biện pháp cứng rắn” với quân đội Syria.

1064728145

Quân đội Syria

Phó Chủ tịch Ủy ban quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Jabaro vừa tuyên bố, Mỹ không nên dùng các “biện pháp cứng rắn” chống lại quân đội chính phủ Syria ở miền tây nam nước này. Ông Jabaro cũng nhấn mạnh hành động này của Washington “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

"Tôi hy vọng rằng sẽ không có hành động bất ngờ chống lại quân chính phủ Syria. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng cần phải tránh đối đầu”, ông Jabaro cho hay.

Phát ngôn mới của ông Jabaro được cho là nhằm đáp lại cảnh báo hôm 14/6 của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng, Washington sẽ tiến hành các “biện pháp phù hợp và cứng rắn” nếu chính quyền Damascus tấn công tại khu vực phía tây nam Syria.

Hiện chính phủ Syria vẫn chưa bình luận về các cảnh báo của Mỹ, nhưng động thái đưa thêm quân tiếp viện xuống phía nam đất nước của quân đội Syria đã cho thấy, nước này dường như đang cố tình “phớt lờ” Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.