Hồ sơ tài liệu

“Pháo đài bay” B-52 của Mỹ rơi trên đảo Guam

19/05/2016, 09:44
image

Một máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ đã rơi trên đảo Guam không lâu sau khi cất cánh.

B52

Pháo đài bay B-52 của Không quân Mỹ.

Thông tin được ABC News dẫn nguồn tin từ lực lượng Không quân Mỹ sáng 19/5 (giờ Việt Nam) cho hay.

Máy bay rơi trên đảo Guam là một chiếc B-52 với phi hành đoàn 7 người có mặt trên khoang. Rất may, toàn bộ phi hành đoàn may mắn thoát được ra ngoài, không có ai bị thương.

Chiếc "pháo đài bay" B-52 cất cánh từ căn cứ Minot, phía bắc Dakota tới đảo Guam –  nhằm tăng cường hiện diện máy bay ném bom của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương. Các thành viên có mặt trên khoang là thành viên của Phi đội Ném bom viễn chinh số 69 thuộc Không lực Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện thường xuyên.

Hiện, vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ. Từ năm 2004 tới nay, không quân Mỹ đã điều các máy bay B-1, B-2 và B-52 tới đảo Guam nhằm tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Năm 2008, một chiếc B-52 từng rơi trên đảo Guam trong lễ kỷ niệm ngày giải phóng hòn đảo này – đánh dấu sự việc quân đội Mỹ giành quyền kiểm soát hòn đảo này trước Nhật Bản trong Thế chiến thứ II. Toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ việc.

Guam, hòn đảo thuộc lãnh thổ Mỹ cách Hawaii khoảng 3.700 dặm về phía tây nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.