Công nghệ

"Pháo đài bay" B-52 lần đầu "hỏa thiêu" kho vũ khí IS

23/04/2016, 06:27
image

"Pháo đài bay" B-52 lần đầu tiên cất cánh và ném bom kho vũ khí của phiến quân IS ở Iraq.

094343_dao_nhan_tao_3

"Pháo đài bay" B-52 lần đầu tiên cất cánh và ném bom một kho vũ khí của phiến quân IS ở Iraq.

Theo LiveLeak, hôm 21/4, Quân đội Mỹ đã tung đoạn video clip cho thấy cảnh "Pháo đài bay" B-52  lần đầu tiên cất cánh và ném bom một kho vũ khí của phiến quân IS ở Iraq vào hôm 18/4 gần Quyarrah ngoại ô thành phố Mosul.

Trước đó, vào hôm  9/4, Không quân Mỹ đã cho triển khai “pháo đài bay” B-52 đến Qatar để tham gia cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq và Syria. Đây là lần đầu tiên Mỹ đặt căn cứ B-52 tại Trung Đông kể từ khi kết thúc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Trung tướng Charles Brown, Tư lệnh Lực lượng chỉ huy Không quân Hoa Kỳ khẳng định: "Máy bay chiến đấu B-52 thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong cuộc chiến với IS và bảo vệ khu vực trong trong tương lai".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.