Xã hội

Pháo hoa rực trời, cả nước hân hoan đón chào Xuân Canh Tý

25/01/2020, 00:11
image

Pháo hoa rực sáng ở khắp nơi, người dân hân hoan xuống đường du xuân, cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất mừng Xuân mới Canh Tý 2020.

img
Người dân Hà Nội ngắm pháo hoa bên Hồ Gươm, nguyện cầu những điều tốt đẹp trong năm mới. Ảnh: Nguyễn Nga

Tại Hà Nội, có 30 điểm bắn pháo hoa (bao gồm 6 trận địa tầm cao và 24 trận địa tầm thấp).

Cụ thể, pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp với hỏa thuật (3 trận địa) diễn ra ở quận Hoàn Kiếm (trước trụ sở báo Hà Nội mới), quận Tây Hồ (vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận), quận Nam Từ Liêm (công viên thành tích Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1).

Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp (3 trận địa): quận Hai Bà Trưng (đảo dừa, công viên Thống Nhất), quận Hà Đông (hồ Văn Quán), thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

Ngoài ra, Thủ đô bắn pháo hoa tầm thấp tại 24 quận, huyện còn lại.

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút.

img
Hồ Gươm lung linh sắc màu trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Ảnh: Khánh Linh
img
Cơn mưa lớn trước đó dường như đã khiến không ít người bỏ ý định lên Hồ Gươm đón giờ khắc trời đất giao hòa. Ảnh: Khánh Linh
img
Trước đó, trời mưa lớn không dứt, song Bộ Tư lệnh Thủ đô khẳng định vẫn sẽ bắn pháo hoa, đồng thời đã chuẩn bị phương án che bạt cho trận địa pháo nếu trời mưa. Ảnh: Khánh Linh

Trước giờ bắn pháo hoa khoảng một tiếng, Hà Nội mưa lớn kéo dài do không khí lạnh tăng cường. Trời mưa khiến các con phố ở khu vực trung tâm vắng vẻ, hoạt động đón giao thừa của người dân Thủ đô kém sôi động hơn so với mọi năm.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn được dòng người đổ về khu vực trung tâm chào đón thời khắc thiêng liêng. Mặc dù vậy, số lượng người xem pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm năm nay không đông. Bởi vậy mà có lẽ đây là lần đầu tiên người Hà Nội được đi ô tô sát điểm xem pháo hoa.

img
Người đi ô tô có thể tiến sát khu vực xem pháo hoa, điều chưa từng xảy ra những thời khắc Giao thừa trước đây. Ảnh: Nguyễn Nga

Trước giờ bắn pháo hoa khoảng 1 tiếng, trời dứt hẳn mưa và đã không còn lạnh.

img
Cùng bên nhau thưởng thức những sắc màu của mùa xuân và mong ước những niềm vui, hạnh phúc, thành công trong năm mới. Ảnh: Nguyễn Nga

Chỉ sau 10 phút khi màn pháo hoa kết thúc, đám đông giải toả hết, phố xá vắng vẻ, ô tô xe máy thoải mái đi lại ngay khu trung tâm, vốn tắc nghẽn kinh hoàng vào những thời điểm như thế này vào những năm trước.

Kết thúc màn pháo hoa, nhiều người cùng nhau đi lễ chùa cầu bình an cho năm mới. Những chùa được người dân lui tới gần khu vực Hồ Gươm là chùa Bà Đá và chùa Lý triều Quốc sư.

img
Người dân đi lễ ở chùa Bà Đá. Ảnh: Nguyễn Nga
img
Cầu bình an ở chùa Lý triều Quốc sư. Ảnh: Nguyễn Nga
img
Sư thầy ở chùa Lý triều Quốc sư phát lộc Giao thừa cho người đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Nguyễn Nga

Video: Pháo hoa rợp trời đêm Giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới:

Tại TP HCM, có 7 điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa mừng năm mới. Thời gian bắn kéo dài 15 phút.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), khu tòa nhà Landmark 81 và công viên Vinhomes (khu đô thị Vinhome Center Park, quận Bình Thạnh).

5 điểm bắn tầm thấp: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), khu Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá Cần Giờ (huyện Cần Giờ) và Trung tâm hành chính huyện Nhà Bè (huyện Nhà Bè).

img
Tại TP.HCM hàng nghìn người dân đứng ngồi dọc ven sông Sài Gòn để chờ xem pháo hoa tại 2 điểm bắn tầm cao từ rất sớm. Ảnh: Vĩnh Phú

Để có được vị trí đẹp nhất ngắm pháo hoa, nhiều người tranh thủ đến từ sớm. Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ phía đường Tôn Đức Thắng giáp sông Sài Gòn đã kín người từ rất sớm.

img
Pháo hoa lung linh bên hai bờ sông Sài Gòn. Nhiều người không quên lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Ảnh: Vĩnh Phú
img
Rực rỡ sắc màu trên sông Sài Gòn. Ảnh: Vĩnh Phú
img
Kết thúc bắn pháo hoa, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM bắt đầu ùn ứ. Ảnh: Vĩnh Phú
img
Tuy nhiên, không xảy ra kẹt xe nghiêm trọng bởi lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để điều tiết, phân luồng. Ảnh: Vĩnh Phú

Tại Đà Nẵng, ngay từ rất sớm, người dân, du khách đã cùng nhau đến bên bờ sông Hàn đón Giao thừa, ngắm pháo hoa, trao từng cử chỉ, lời nói yêu thương.

img
Cảm xúc thăng hoa đón chào năm mới cùng những màn pháo hoa lung linh sắc màu. Ảnh: Đại Thắng
img
Bờ sông khu vực cầu Trần Thị Lý và Nguyễn Văn Trỗi chật kín người xem pháo hoa. Ảnh: Đại Thắng
img
Tuổi trẻ, tình yêu và khoảnh khắc Giao thừa.... Ảnh: Đại Thắng
img
Điểm bắn pháo hoa tại cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Đại Thắng

Tại Bạc Liêu, ghi nhận của PV Báo Giao thông khoảng 20h30 ngày 24/1 (tức 30 Tết), theo dự kiến còn khoảng hơn 2 giờ đồng hồ mới đến chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đón giao thừa, nhưng trên nhiều tuyến đường khu vực nội ô TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) như: đường Trần Phú, Võ Thịu Sáu, Lê Duẩn, Trần Huỳnh,... đều trong tình trạng ùn tắc cục bộ, dòng xe nhích từng chút một, mặc dù lực lượng chức năng rất tích cực điều tiết, phân luồng giao thông.

Bắn pháo hoa ở Bạc Liêu năm nay diễn ra vào lúc 23h45 tại Quảng trường Hùng Vương, sớm hơn nhiều địa phương khác trong cả nước.

img
Đường Trần Phú hướng từ ngã 5 tượng đài chiến thắng đến cầu Kim Sơn (cầu Quay), TP Bạc Liêu đông nghẹt người. Ảnh: Gia Minh
img
Người dân Bạc Liêu háo hức chờ xem pháo hoa
img
Bắt đầu bắn pháo hoa tại Quảng trường Hùng Vương, Bạc Liêu
img
Kết thúc pháo hoa, các tuyến đường ở trung tâm TP. Bạc Liêu khá thông thoáng, không xảy ra ùn ứ. Ảnh: Gia Minh

Tại Hải Phòng, người dân xem pháo hoa trong đêm Giao thừa bên bờ hồ Tam Bạc.

Như ăn vào tiềm thức của người dân thành phố Cảng, sau thời khắc giao thừa mọi người kéo nhau đến đền thờ Nữ tướng Lê Chân cầu may mắn, bình an cho gia đình, người thân.

img
Người dân đi lễ ở đền thờ Nữ tướng Lê Chân. Ảnh: Giang Chinh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.