Hồ sơ tài liệu

Pháp cảnh báo an ninh Paris vào ngày cuối tranh cử Tổng thống

06/05/2017, 15:54

Pháp cảnh báo an ninh trong và ngoài khu vực thủ đô Paris trong ngày cuối cùng của cuộc tranh cử Tổng thống.

Ứng viên Emmanuel Macron dẫn đầu

Ứng viên Emmanuel Macron dẫn trước ứng viên Marine Le Pen trong khảo sát tỉ lệ ủng hộ

Pháp cảnh báo an ninh trong và ngoài khu vực thủ đô Paris (Pháp) trong ngày cuối cùng của cuộc tranh cử Tổng thống Pháp (6/5). 

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm Hồi giáo cực đoan sở hữu vũ khí và tuyên bố trung thành với IS tại khu vực phía Bắc thủ đô Paris.  Một số nhà hoạt động Hoà bình xanh đã trèo lên tháp Eiffel để treo biển hiệu buộc cảnh sát phải tổ chức họp khẩn ngăn chặn tình trạng tương tự tiếp diễn. 

Ngoài ra, phía Tây thủ đô Paris diễn ra vụ bắt giữ một nghi phạm theo đạo Hồi, là cựu lính Pháp, 34 tuổi. Người này bị bắt gần căn cứ quân sự không quân ở khu vực. Người ta phát hiện hai khẩu súng được nghi phạm này giấu gần căn cứ không quân.  An ninh Pháp vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ sau vụ tấn công tại Paris hồi tháng 11/2015. 

Vòng bầu cử cuối cùng để chọn ra Tổng thống Pháp đã cận kề, kết quả các cuộc khảo sát tỉ lệ ủng hộ với hai ứng viên vòng chung cuộc vẫn cho thấy, ông Emmanuel Macron dẫn trước bà Marine Le Pen. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.