Hồ sơ tài liệu

Pháp: Chấn động kẻ đeo mặt nạ bắt 70 tu sĩ làm con tin

25/11/2016, 07:21
image

Một kẻ đeo mặt nạ mang theo dao và súng đã xông vào khu nhà dưỡng lão của các tu sĩ ở Pháp.

CyEIwgtXcAQx9Vb

Cảnh sát bao vây hiện trường vụ án. Ảnh: Mirror

Đêm 24/11, một người đàn ông đeo mặt nạ và mang theo súng đã xông vào khu nhà dưỡng lão của các tu sĩPháp và giết chết 2 người, theo Mirror.

Nghi phạm đã đột nhập vào tòa nhà ở Montpellier, Pháp, mang theo một con dao và một khẩu súng cưa nòng. Một nữ tu sĩ già đã được tìm thấy trong tình trạng bị trói chặt, bịt miệng và đâm đến chết ở phía ngoài căn nhà. Một người đàn ông khác cũng được cho là đã bị sát hại.

Ngoài ra, có đến khoảng 70 tu sĩ được cho là đã bị bắt giữ và 59 người trong số đó đã được giải cứu. Đây là những người từng làm sứ mệnh truyền giáo ở châu Phi.

Xem thêm video:

Một nguồn tin thân cận cuộc điều tra cho biết: “Không có gì chứng minh rằng đây là một vụ khủng bố”.

Hiện nước Pháp đang ở trong tình trạng báo động cao sau vụ tấn công khủng bố của IS hồi năm 2015 khiến 130 người thiệt mạng. Trong chiến dịch chống khủng bố hồi cuối tuần trước, Pháp đã bắt giữ một nghi phạm lên kế hoạch tấn công vào ngày 1/12 sắp tới tại một số địa điểm quan trọng xung quanh Paris.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.