Quốc tế

Pháp hãy cẩn thận với trọng tài bắt trận chung kết

13/07/2018, 21:10

Người cầm còi chính ở trận chung kết World Cup 2018 có thể khiến Pháp run sợ.

trong-tai

Pháp hãy cẩn thận với trọng tài bắt trận chung kết

Mới đây, FIFA đã công bố trọng tài bắt chính trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia là ông Nestor Pitana. Ông Pitana năm nay 43 tuổi, đã có 4 lần cầm còi chính thức ở World Cup năm nay. Trong đó có trận khai mạc giữa Nga và Ả Rập Xê Út.

Pháp cần cẩn trọng, bởi ông Pitana mang tới điềm gở nhiều hơn là may mắn. Hồi WC 2014 ở Brazil, ông Pitana bắt chính trận Pháp gặp Đức ở tứ kết. Kết quả là gà trống phơi áo 0-1. 

Hơn thế, ông Pitana là trọng tài hiếm hoi được trao quyền bắt chính cả trận khai mạc và chung kết. Mãi từ WC 2006 mới có một trọng tài như vậy, là ông Horacio Elizondo. Và vị trọng tài này, không ai khác, chính là người truất quyền thi đấu của Zidane sau cú thiết đầu công vào ngực Materazzi năm nào.

Hai trợ lý cho ông Pitana ở chung kết cũng đều mang quốc tịch Argentina, Hernan Maidana và Juan Pablo Belatti. Trọng tài thứ tư cũng khá nổi tiếng là Bjorn Kuipers (Hà Lan).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.