Thế giới

Pháp mang siêu tàu sân bay quay lại Trung Đông "tìm diệt" IS

22/07/2016, 05:07
image

Pháp sẽ đưa tàu sân bay để hỗ trợ các cuộc không kích tiêu diệt nhóm khủng bố IS tại Iraq và Syria.

tàu sân bay

Tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle. (Ảnh Reuters)

RT đưa tin, sau cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng tại điện Elysee ở thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo tàu sân bay Charles de Gaulle sẽ hỗ trợ các cuộc không kích nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố IS tại Iraq và Syria.

Theo đó, tàu sân bay Charles de Gaulle sẽ được triển khai vào cuối tháng 9/2016.

Charles de Gaulle hiện là tàu sân bay lớn nhất của Tây Âu hiện đang hoạt động và là chiếc tàu mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Pháp.

Tổng thống Hollande cho biết thêm rằng Paris đang có kế hoạch cung cấp vũ khí hạng nặng cho các lực lượng quân đội Iraq vào tháng tới. Tuy nhiên, Pháp không có ý định triển khai bộ binh tại Iraq và Syria.

“Paris có thể sẽ hỗ trợ các phương tiện pháo binh cho quân đội Iraq để cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS đạt hiệu quả”, ông Hollande phát biểu.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.