Hồ sơ tài liệu

Pháp sẽ bồi thường cho Nga không quá 1 tỷ euro

28/06/2015, 13:17

Pháp từ chối bồi thường hơn 1 tỷ euro sau khi không thực hiện hợp đồng bàn giao tàu Mistral cho Nga.

Tàu trực thăng Mistral
Tàu trực thăng Mistral

Theo đó, các cuộc đàm phán về số phận hai chiếc tàu Mistral sẽ được tiến hành giữa Tổng thư ký An ninh Quốc gia Pháp Louis Gautier và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.

Trích dẫn từ tạp chí Challenges: "Hợp đồng quy định mức tiền phạt 250 triệu euro trong trường hợp Pháp từ chối bàn giao tàu, nhưng Nga yêu cầu trả lại số tiền 890 triệu euro đồng thời 300 triệu euro tiền bồi thường thiệt hại cải tiến máy bay trực thăng Kamov và các cảng biển". Số tiền bồi thường lên tới 1,2 tỷ euro, trong khi đó Pháp chỉ muốn hoàn lại 1 tỷ  euro cho Nga.

Trước đó, năm 2011, Pháp và Nga đã ký kết thoả thuận 1,5 tỉ USD để mua hai tàu trực thăng Mistral. Theo kế hoạch, Paris đồng ý bàn giao Mistral cho Nga song thương vụ này đã bị đình lại do cuộc xung đột ở Ukraine mà Pháp cho rằng có sự can dự của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.