Hồ sơ tài liệu

Pháp thực hiện 1.000 vụ bắt giữ từ đầu mùa Euro

04/07/2016, 20:02

Ngày 4/7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, Pháp thực hiện 1.000 vụ bắt giữ kể từ đầu mùa giải Euro.

kể từ mùa giải Euro, các cơ quan thực thi pháp luậ

Kể từ đầu mùa giải Euro, các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp đã thực hiện hơn 1.000 vụ bắt giữ

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, "kể từ đầu mùa giải Euro, các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp đã thực hiện hơn 1.000 vụ bắt giữ. Kết quả, hơn 600 người bị bắt và 56 người bị kết tội". Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp cũng lưu ý có 34 người đã bị trục xuất khỏi Pháp. Tuy nhiên, chưa rõ trong số các vụ bắt giữ, có bao nhiêu vụ liên quan tới nghi phạm khủng bố.

Trước khi Pháp khai mạc Euro, trả lời báo Đức Rheinische Post, người đứng đầu Văn phòng Liên bang Bảo vệ Hiến pháp của Đức – ông Hans-Georg Maassen cho biết: “IS đã nhắm tới giải bóng đá Vô địch Châu Âu (EURO 2016). Ngoài ra, có rất nhiều tin đồn ngầm cùng dẫn chứng cho thấy, ngoài IS, al-Qaeda hoặc nhánh khủng bố Mặt trận Nursa tại Syria cũng đang nhăm nhe thực hiện các vụ tấn công khủng bố nhằm vào mục tiêu phương Tây trong dịp này" - ông Maassen nói. 

Tuy nhiên, theo ông Maassen, chưa có bằng chứng rõ ràng về địa điểm và thời gian các vụ tấn công diễn ra.

Tình báo Pháp cũng cảnh báo, tổ chức khủng bố IS đang âm mưu thực hiện chiến dịch tấn công bằng bom nhằm vào những đám đông lớn tại Pháp. Ước tính, Vòng Chung kết EURO 2016 diễn ra tại Pháp thu hút khoảng 2,5 triệu người xem. Giải sẽ diễn ra 51 trận đấu, với sự tham gia của 24 đội bóng, bắt đầu từ ngày 10/6 và kéo dài trong 1 tháng. Trước đây, tổ chức khủng bố IS từng thực hiện hàng loạt vụ tấn công tại thủ đô Paris khiến ít nhất 130 người vô tội thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.