Điều tra

Phạt 12,5 triệu đồng nam thanh niên tung tin vỡ đập hồ Núi Cốc

12/09/2017, 18:24

UBND TP Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt nam thanh niên tung tin vỡ đập hồ Núi Cốc 12,5 triệu đồng.

tung-tin-that-thiet

Đào Xuân Hòa tại cơ quan công an

UBND TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 12,5 triệu đồng đối với Đào Xuân Hoà (SN 1991, trú xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú tại phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên) vì tung tin thất thiệt vỡ đập hồ Núi Cốc lên mạng xã hội.

Theo quyết định này, hành vi của Đào Xuân Hoà được quy định tại Điểm 1, Khoản 3, Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Ngoài việc bị phạt số tiền 12,5 triệu đồng, Đào Xuân Hoà còn bị tịch thu điện thoại di động.

Trước đó, sáng 25/8, trên trang mạng facebook “Chợ sinh viên Sư phạm Thái Nguyên” xuất hiện thông tin: “Chính thức đập chính hồ Núi Cốc sáng nay bị vỡ, hiện nay các trường học ở Đại Từ, Phú Lương đã cho học sinh nghỉ hết, mọi người ở khu vực thành phố cẩn thận nhé, lũ sẽ về rất nhanh, mình không câu like đâu nhé, chia sẻ để mọi người cảnh giác!”.

Thông tin này sau đó nhanh chóng được hàng trăm người chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội gây hoang mang cho người dân trong tỉnh, nhất là vùng hạ lưu sông Công. Lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ tin vỡ đập hồ Núi Cốc là thông tin bịa đặt, đồng thời xác minh đối tượng tung tin là Đào Xuân Hoà.

Bị triệu tập đến cơ quan Công an TP. Thái Nguyên, Đào Xuân Hoà khai nhận việc mình đưa tin vỡ đập hồ Núi Cốc với nhiều nội dung gây hoang mang trong dư luận. Theo lời khai của Đào Xuân Hoà, sáng 25/8, đối tượng này đưa bố đẻ đi khám bệnh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thì người nhà gọi điện cho biết đập hồ Núi Cốc đã vỡ, phải về sớm không sẽ bị mắc kẹt không cần về được.

Nhận điện thoại xong, không cần kiểm chứng thông tin, Đào Xuân Hoà đã soạn tin, tìm hình ảnh vỡ đập rồi cắt ghép, đăng tải trên tài khoản cá nhân của mình và trang thông tin “Chợ sinh viên Sư phạm Thái Nguyên” với nội dung vỡ đập hồ Núi Cốc gây hoang mang dư luận.

Đào Xuân Hoà cho biết tự ý đăng thông tin nêu trên nhằm mục đích câu like trên facebook để phục vụ cho việc kinh doanh, bán hàng của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.