An ninh hình sự

Phạt 17 năm tù vợ Viện trưởng Viện KSND lừa tiền

03/04/2014, 15:32

Theo TTXVN, trong hai ngày 1 và 2/4, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Sạnh vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Sạnh là chủ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hữu Tình. Từ năm 2004 đến tháng 4/2010, lợi dụng chồng là ông Trần Hoàng Sơn (lúc đó là Viện trưởng VKSDN huyện Hớn Quản, nay là cán bộ VKSDN tỉnh Bình Phước), Sạnh đã lừa gạt người thân và người dân ở huyện Chơn Thành để chiếm đoạt tài sản bằng cách vay tiền để đáo hạn ngân hàng cho đồng nghiệp của chồng. Thực tế, Sạnh không sử dụng tiền vay như đã hứa hoặc sử dụng nhưng không đáng kể. Từ năm 2006 đến ngày 4/4/2010, Sạnh đã vay của 34 cá nhân với số tiền gần 28 tỷ đồng. Đến khi tuyên bố vỡ nợ, bị cáo còn nợ lại tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. 


Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Sạnh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xử phạt 17 năm tù. Đồng thời, bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

P.V

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.