An ninh hình sự

Phạt đến 3 triệu đồng người cố tình lao vào xe đổ đá dăm

10/04/2015, 17:32

Hành vi cố tình cản trở thi công tại Quảng Nam được xác định trong khung phạt hành chính 2-3 triệu đồng.

2.4
Xe thi công "đứng bánh" vì bị gia đình ông Thạnh cản trở. Theo Đại tá Lợi, đơn vị thống kê thiệt hại do hành vi cản trở thi công của ông Thạnh để tiến hành các biện pháp yêu cầu bồi thường theo quy định

Sáng nay (10/4), tại cuộc họp bàn ngành chức năng Quảng Nam giải quyết vướng mắc mặt bằng thi công QL1 qua huyện Thăng Bình, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay: Công an tỉnh đã có kết luận vụ việc ông Nguyễn Thạnh (56 tuổi, ngụ thôn 3, Bình Phục, Thăng Bình) bị đổ cấp phối đá dăm lên người vào trưa 4/4.

Theo đó, Đại tá Lợi tái khẳng định không có chuyện ông Thạnh bị xe tải cố tình đổ đá dăm lên người. Vụ việc do ông Thạnh tự lao vào nằm dưới gầm xe tải khi xe này đang nâng bệ thùng đổ cấp phối đá dăm, và bị đá dăm phủ lên người.

Thời điểm này, xe chở đá dăm đổ tại vị trí trước nhà ông Nguyễn Sơn (thôn 3), cách xa địa giới nhà ông Thạnh nên không liên quan, ảnh hưởng hay xâm phạm đến quyền lợi của ông Thạnh. Bên cạnh đó, gia đình ông Thạnh cũng ký biên bản bàn giao mặt bằng cho địa phương để đơn vị thi công triển khai gần chục ngày trước.

Lãnh đạo công an tỉnh trực tiếp yêu cầu công an huyện Thăng Bình tiến hành các biện pháp xử lý vi phạm hành chính vụ việc. Theo Thượng tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện Thăng Bình, ông Thạnh đã xuất viện về nhà từ đầu tuần nay, sức khỏe bình thường.

Tuy nhiên, khi công an huyện xuống mời ông Thạnh lên làm việc, gia đình ông này tiếp tục cản trở, từ chối không nhận giấy mời. Ông Thạnh bỏ khỏi địa phương gây khó khăn cho công tác hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc.

2.5
Đại tá Lợi cho biết cần điều tra rõ thông tin bà Thảo (ảnh) tuyên bố bị mất 5 chỉ vàng, tiền mặt khi xảy ra sự việc ông Thạnh (chồng bà Thảo) lao vào xe đổ đá dăm. Nếu là thông tin vu khống cũng phải xử lý nghiêm.

“Chúng tôi chờ ông Thạnh hợp tác để thông báo việc xử phạt hành chính. Theo điều 5, khoản 3 Nghị định 167 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, hành vi của ông Thạnh cản trở các hoạt động của cơ quan, tổ chức với mức phạt trong khung 2 - 3 triệu đồng”, Thượng tá Xuân nói.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi cho biết cần làm rõ thông tin bà Thảo, vợ ông Thạnh tuyên bố bị mất 5 chỉ vàng, cùng một số tiền mặt thời điểm xảy ra sự việc của ông Thạnh, nếu  là hành vi vu khống phải tiếp tục các biện pháp xử lý tiếp theo. Lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu phía đơn vị thi công thống kê, báo cáo thiệt hại (máy móc, nhân công…) liên quan đến việc bị ông Thạnh cản trở trái phép để yêu cầu bồi thường.

Việc thực hiện thỏa thuận với gia đình ông Thạnh của chính quyền địa phương, theo ông Nguyễn Văn Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, huyện bãi bỏ thỏa thuận lấp ao nước trước nhà, vì gia đình ông Thạnh tự ý cản trở các xe đổ đất đến làm nhiệm vụ. Thỏa thuận về cấp lại sổ đỏ, dù ông Thạnh xuất viện về nhà nhưng vẫn chưa hợp tác, ký vào giấy đề nghị cấp quyền sử dụng đất. “Huyện vận động, nếu ông Thạnh vẫn không ký, chúng tôi tiếp tục bỏ thỏa thuận này”, ông Hương nói.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh nhấn mạnh: “Mình thu hồi đất để phục hồi việc chung, tỉnh không bao giờ để thiệt thòi cho dân. Nếu đã đền bù thỏa đáng, mà hộ dân còn khiếu nại, khiếu kiện thì phải làm cương quyết”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết: Nếu ông Thạnh còn “yêu sách”, địa phương làm nghiêm, triển khai bảo vệ thi công. Ông Thu chỉ đạo ngành chức năng làm rõ nhóm đối tượng người dân xã Bình Nguyên ra xã Bình Phục để vận động, xúi giục các hộ dân vướng mắc mặt bằng, cản trở thi công. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.