Hàng không

Phát động “chiến dịch mùa khô”, tăng tốc thi công sân bay Long Thành

29/10/2022, 09:43

Binh đoàn 12 phát động thi đua, cùng liên danh nhà thầu bứt tốc tiến độ thi công gói thầu san nền dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ngày 28/10, Ban Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua "về đích" trên gói thầu 3.4 dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

img

Lãnh đạo Binh đoàn 12 ký kết giao ước với Ban QLDA và liên danh nhà thầu trong đợt phát động thi công "Về đích" tại gói thầu 3.4 dự án siêu sân bay Long Thành.

Ông Võ Thanh Phong, Giám đốc ban điều hành gói thầu 3.4 cho biết, phong trào thi đua về đích được phát động, triển khai từ ngày 1/11/2022 - 31/12/2022.

Mục tiêu đề ra là đến ngày 15/11 thi công hoàn thành đường công vụ ở khu 9, khu 10 và một phần tuyến T7 (đoạn đi qua khu 3); các đường công vụ ở các khu vực còn lại hoàn thành trước 15/12/2022.

Về công tác san nền, thi công hoàn thành một phần Khu 9, khu 11 đảm bảo tiến độ bàn giao cuốn chiếu cho chủ đầu tư.

“Cụ thể hóa mục tiêu ấy, trong tháng phát động, các nhà thầu sẽ quyết tâm thi công đạt tổng sản lượng gần 11 triệu m3 đào đắp, trung bình thực hiện hơn 180.000 m3/ngày”, ông Phong thông tin.

img

Đại tá Khương Tất Thắng, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 (thứ hai từ trái qua) và ông Dương Quang Điện, Phó giám đốc ban QLDA (thứ 4 từ phải qua) trực tiếp kiểm tra, nghe báo cáo tình hình thi công tại công trường gói thầu 3.4

Nhấn mạnh tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được thực hiện rất khẩn trương, từ tháng 10/2022 - 12/2022, chủ đầu tư sẽ triển khai đồng loạt mời thầu, đấu thầu để khởi công các hạng mục quan trọng như: nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ, đường cất hạ cánh, ông Dương Quang Điện, Phó giám đốc Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ san nền đảm bảo khối lượng bàn giao từng phần cho chủ đầu tư để bàn giao cho các nhà thầu xây lắp.

“Thời gian qua, mặc dù các nhà thầu đã cố gắng tập trung nhân lực, thiết bị thi công, song, ảnh hưởng bởi mùa mưa khiến dự án gặp nhiều khó khăn, trong tổng số 110 triệu m3 đất cần thi công, đến nay, sản lượng các nhà thầu đã triển khai được 22 triệu m3. Khối lượng thi công bình quân trong những tháng mưa đạt 2 triệu m3/tháng”, ông Điện nói.

Xác định mùa khô tới đây sẽ là thời gian thuận lợi cho công tác san nền, lãnh đạo ban QLDA đề nghị liên danh gói thầu 3.4 dồn lực thi công, đạt sản lượng tối thiểu 10 triệu m3/tháng.

img

Tại khu 9 gói thầu 3.4, công tác đào đất được rốt ráo thực hiện ngay sau khi thời tiết thuận lợi.

“Nêu cao tinh thần quyết tâm, liên danh nhà thầu đã cam kết thực hiện tổng khối lượng đào, đắp 180.000 m3/ngày. Tôi tin tưởng, với tinh thần của Bộ đội cụ Hồ: "đã nói đã làm là sẽ đến nơi, đến chốn" của Binh đoàn 12, tinh thần rốt ráo của các nhà thầu khác và sự ủng hộ của thời tiết, liên danh nhà thầu sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra”, ông Điện nói và yêu cầu các nhà thầu, trong cao điểm thi công mùa khô phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng bên cạnh yêu cầu tiến độ, đảm bảo ATGT tuyệt đối trên công trường,…

Chia sẻ tại buổi lễ phát động, Đại tá Khương Tất Thắng, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết, những ngày qua, các dự án giao thông nói chung và dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành nói riêng gặp nhiều trở ngại bởi: thời tiết, bão giá vật liệu, nguồn cung vật liệu khan hiếm, mặt bằng còn vướng đường điện, nhà dân. Song, phát huy truyền thống của bộ đội Trường Sơn anh hùng, Binh đoàn 12 đã huy động 500 đầu thiết bị cùng 500 lao động tích cực triển khai dự án.

img

Công tác san nền tại khu TĐ gói thầu 3.4 cũng được rầm rộ triển khai để đạt được kế hoạch đề ra trong mùa khô sắp tới.

“Theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư, giá trị hợp đồng Binh đoàn 12 - Tổng công ty Trường Sơn đảm nhận là 1.570 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 38 tháng. Tuy nhiên, xác định cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án giao thông đặc biệt quan trọng, Binh đoàn 12 đang quyết tâm đặt mục tiêu trong khoảng 26 - 28 tháng sẽ thực hiện cơ bản khối lượng công việc đảm nhận.

Riêng mùa khô tới đây, mục tiêu đặt ra sẽ nỗ lực thi công hiện trường, bàn giao một phần các tuyến đường công vụ qua khu vực thi công hạng mục quan trọng dự kiến khởi công trong năm 2022 như nhà ga hành khách,…”, ông Thắng nói và đề nghị Ban Trường Sơn 3 duy trì tốt nguồn lực triển khai gói thầu, kiểm điểm tiến độ hàng ngày hàng tuần, kịp thời xử lý khó khăn, trong triển khai thi công, phối hợp tốt với các nhà thầu khác trong liên danh để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành gói thầu trong thời gian nhanh nhất có thể.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.