Đô thị

Phát động chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” 2023

23/03/2023, 17:12

Phó chủ tịch UBND Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa phát động chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023.

Tập trung giải quyết từ 8 - 10 điểm ùn tắc giao thông trong thành phố

Sáng 23/3, Lễ tổng kết Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2022, trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet và phát động Chương trình năm 2023 diễn ra tại Hà Nội.

img

Phó chủ tịch UBND Hà Nội Dương Đức Tuấn tặng hoa và giấy chứng nhận cho các em học sinh đã đoạt giải trong cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet năm 2022

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Dương Đức Tuấn chính thức phát động chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023. Theo ông Tuấn, năm 2022, chương trình được tổ chức trong điều kiện thuận lợi khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản kiểm soát. Học sinh trở lại trường học tập bình thường.

Điều đó phần nào giúp chương trình đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như lồng ghép tuyên truyền trực quan về an toàn giao thông vào buổi lễ phát động chương trình, treo hàng trăm phướn tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố; Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên tất cả các ấn phẩm của báo; Tổ chức tọa đàm “Giải pháp để hút khách đến với vận tải công cộng”...

Đặc biệt, cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên internet năm 2022 đã tạo sự thu hút, sự hưởng ứng của đông đảo học sinh các cấp trên địa bàn Hà Nội. Qua 3 vòng thi có khoảng 80 nghìn lượt thí sinh tham dự tại địa chỉ chuyên trang chính thức của chương trình.

Năm 2023, Ủy ban ATGT Quốc gia lấy chủ đề là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Theo lãnh đạo TP Hà Nội, ngay từ đầu năm, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cấp, ngành, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Thực thi nghiêm minh trong xử lý lái xe có nồng độ cồn theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hình thành văn hóa, thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

img

Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet năm 2022 thu hút nhiều học sinh tiểu học, trung học tới các sinh viên tham gia

Thành phố cũng yêu cầu gắn trách nhiệm của Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trong việc chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí.

Cùng đó, tập trung giải quyết từ 8 - 10 điểm ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên 30 phút, xử lý kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Nâng cao giáo dục kiến thức cho học sinh, xây dựng văn hóa giao thông

img

Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban tổ chức chương trình khẳng định, chương trình góp phần tạo sức lan tỏa xây dựng văn hóa giao thông tại Thủ đô Hà Nội và cả nước

Trước đó, đánh giá về Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô”, Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban tổ chức cho biết trong 12 năm qua, chương trình thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt trong đó là các em học sinh, từ tiểu học đến trung học.

Từ chương trình, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên và của mọi người dân, đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông đã có những chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh, sinh viên và các đối tượng khác khi tham gia giao thông cũng từng bước được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

img

Tặng khen thưởng cho những học sinh đoạt giải trong cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet năm 2022

Theo ông Đức, cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet năm 2022 đã tăng số lượng thí sinh đạt giải vòng từ 10 lên 15 thí sinh nhằm khen thưởng, động viên những cá nhân thuộc tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông đảo đạt điểm số cao tại các vòng thi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.