Xã hội

Phát động ngày Chủ nhật đỏ tại Hải Phòng

25/01/2015, 20:37

Ngay trong buổi sáng phát động, ngành Y tế Hải Phòng đã thu được hơn 1.000 đơn vị máu.

HM
HM

Sáng 25/1, Báo Tiền Phong phối hợp với Ban chỉ huy vận động hiến máu TP Hải Phòng, trường Đại học Y Hải Phòng tổ chức “ Lễ hội Xuân Hồng – ngày Chủ nhật đỏ”. Hơn 1.000 sinh viên trên địa bàn Hải Phòng tham gia hiến máu.

Ông Phùng Sưởng, Phó TBT báo Tiền Phong cho biết, năm 2014 báo Tiền Phong đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội Xuân hồng – Ngày Chủ nhật đỏ ở trường Đại học Hải Phòng rất thành công. Sau ngày lễ đã thu hút được hơn 1.100 đơn vị máu.

Tiếp nối thành công của năm trước, năm nay với thông điệp: Hiến máu cứu người – sinh mệnh của bạn và tôi; một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại.Khi những  giọt máu yêu thương được lan rộng, được kết nối sẽ là sức mạnh, là nguồn năng lượng vô giá giúp bao người bệnh, những người không may mắn có thêm cơ hội chiến thắng bệnh tật, giành lại sự sống.

Đến đầu năm 2014, Chủ nhật đỏ đã phát triển ra hơn 10 tỉnh thành phố và 14 điểm tiếp nhận máu với hơn 10.000 đơn vị máu đã được hiến tặng và tiếp nhận. Đến năm 2015 này, Chủ nhật đỏ lần thứ 7 đã mở rộng ra thêm 8 tỉnh thành, đưa tổng số địa phương tham gia lên tới 18 tỉnh thành phố trải dọc 3 miền.

Ông Lê Khắc Nam, PCT UBND TP Hải Phòng cho biết, trong năm 2014 phong trào tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được triển khai thường xuyên, rộng khắp trên địa bàn toàn thành phố. Năm 2014, ngành Y tế Hải Phòng đã tiếp nhận 23.400 đơn vị máu (250ml/1đv) đạt 120% ban chỉ đạo quốc gia giao.

Ngay trong buổi sáng phát động hiến máu, ngành Y tế Hải Phòng đã thu được hơn 1.000 đơn vị máu từ các bạn đoàn viên, sinh viên hiến máu.

Thanh Vân

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.