Chính trị

Phát động thi đua "4 nhất" trên đường Hồ Chí Minh

30/03/2014, 06:37

Sáng ngày 29/3, tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, (Đà Nẵng), TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động thi đua "4 nhất" và xuất quân thi công Cung đường TNXP trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 29/3, tại thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động thi đua “4 nhất” và xuất quân thi công Cung đường TNXP trên tuyến đường Hồ Chí Minh phân đoạn La Sơn – Túy Loan, thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - Túy Loan.

Các lực lượng thi công ký giao ước thi đua
Các lực lượng thi công ký giao ước thi đua "4 nhất"

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - Túy Loan được xây dựng theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) do các đơn vị  Liên danh Công ty TNHH MTV Tổng đội TNXP Trường Sơn (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV (Bộ Xây dựng); Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng); Tổng Công ty XDCTGT8 (Bộ GTVT); Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Vạn Tường (QK5); Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh (Quảng Bình); Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) đảm nhận thi công.

Nhà đầu tư là Công ty TNHH đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 cho toàn dự án là 11.486 tỷ đồng. Trong đó vốn do nhà đầu tư 1.112 tỷ đồng; vốn vay trong nước và nước ngoài khoảng 10.350 tỷ đồng.

Phát lệnh xuất quân thi dua
Phát lệnh xuất quân thi dua "4 nhất"

 

img

Đoạn tuyến thuộc dự án có tổng chiều dài 80,5 Km đi qua các huyện Phú Lộc, Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) và Hòa Vang (Đà Nẵng) được xây dựng với quy mô đường cấp III 2 làn xe. Hướng tuyến và các yếu tố kỹ thuật khác theo tiêu chuẩn đường cao tốc.

Trên tuyến có 1 hầm ĐB chiều dài 1.280 mét.. Riêng cung đường TNXP có tổng chiều dài 15 Km từ Km 41 đến Km 57 (không bao gồm hầm ĐB Mũi Trâu) đi qua xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Trên đoạn tuyến này có xây dựng 13 cầu lớn nhỏ.  

TNXP thi công đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan
TNXP thi công đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan

Tại lễ xuất quân, BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua “4 nhất” giữa Trung ương Đoàn, các đơn vị thi công và nhà đầu tư.  Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, phong trào thi đua “4 nhất” được phát động nhằm mục đích phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên công nhân và lao động trẻ tại các đơn vị thi công trong việc thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất với mục tiêu “Chất lượng cao nhất – Tiến độ nhanh nhất – An toàn cao nhất – Tiết kiệm nhất”.

Đồng thời thông qua các hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết thanh niên trên công trường và tại địa phương. Dự kiến lực lượng TNXP sẽ có mặt trên hiện trường khoảng 800 người để tham gia thi công. Thời hạn thi công toàn dự án là 36 tháng, kể từ tháng 12/2013.

                                                                                                             Trần Trình Lãm.

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.