Góc nhìn

Phạt hàng chục quan chức khiến thanh niên 18 tuổi bị tử hình oan

01/02/2016, 20:20

Trung Quốc đã xử phạt 27 quan chức liên quan tới vụ án oan sai của một thanh niên 18 tuổi.

Cha-me-nan-nhan

Cha mẹ của Hugjiltu đau đớn vì con mình bị xử tử oan.

Theo thông tin đăng tải trên Tân Hoa Xã, mới đây chính quyền Trung Quốc đã xử phạt 27 quan chức liên quan tới vụ án oan sai của một thanh niên 18 tuổi khi người này phải lĩnh án tử hình vì tội hiếp dâm và giết người.

Trước đó vào năm 1996, một phụ nữ đã bị sát hại trong toilet nhà máy dệt ở thành phố Hồi Hột thuộc khu tự trị Nội Mông, cảnh sát khi tới khám nghiệm còn phát hiện dấu vết bị cưỡng hiếp. Ngay sau đó, chàng thanh niên Hugjiltu lúc đó mới 18 tuổi đã bị bắt và kết án ít lâu sau.

Năm 2014 vụ án được phanh phui và Hugjiltu mới được giải oan mặc dù đã bị... tử hình. Lúc bấy giờ, cũng chính tòa án đã tuyên án tử hình Hugjiltu cho biết Hugjiltu bị ép cung.

Ngay lập tức, nhà chức trách Trung Quốc đã liệt kê danh sách 27 quan chức thời đó liên quan tới vụ oan sai, tuy nhiên chỉ một trong số đó bị điều tra hình sự số còn lại chỉ bị phạt kiểm điểm, khiển trách và nộp tiền phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.