Bạn cần biết

Phát hiện 1,2 triệu người Việt mắc tiểu đường

08/04/2016, 16:27

Đó là con số được đưa ra trong Ngày Sức khỏe thế giới năm nay với chủ đề “Phòng chống bệnh đái tháo đường”.

17

Đo lượng đường trong máu

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bệnh ĐTĐ đang gia tăng chóng mặt tại khu vực Tây Thái Bình Dương cũng như tại Việt Nam. Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 3 triệu người mắc tiểu đường, trong đó có khoảng 1,8 triệu người chưa phát hiện bệnh.

Bệnh tiểu đường thường âm thầm phát triển trong một thời gian dài, không có biểu hiện triệu chứng nhưng biến chứng thì vô cùng nguy hiểm như mù lòa, đột quỵ, tim mạch và biến chứng thần kinh, bàn chân. Tiểu đường nằm trong 10 nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu thế giới.

Theo các chuyên gia y tế, do bệnh này liên quan trực tiếp tới lối sống như dinh dưỡng không hợp lý, thiếu hoạt động thể lực, do hút thuốc và lạm dụng bia rượu nên hoàn toàn có thể phòng tránh được. Theo khuyến cáo của bác sĩ, nên loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây bệnh, đồng thời, khám định kỳ 6 tháng - 1 năm để kịp thời phát hiện bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.