Điều tra

Phát hiện 135.000 lít xăng "lậu" di chuyển trên biển Đông

09/04/2015, 19:11

Phương tiện bị tạm giữ có số đăng kí thủy nội địa BV1212 do Công ty TNHH Thanh Châu Phát làm chủ sở hữu.

11122069_890880804268291_2435648221875677121_n
Chiếc tàu chở 135.000 lít xăng "lậu" trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển với số lượng lên tới hàng trăm ngàn lít xăng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 20h ngày 6/4, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên vùng biển vùng 2 (đoạn cách bờ biển Bà Rịa Vũng tàu khoảng 45 hải lý), Tổ công tác của lực lượng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam) phát hiện tàu Thanh Châu 22, có số đăng kí thủy nội địa BV1212 do Công ty TNHH Thanh Châu Phát làm chủ sở hữu, đang di chuyển qua có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

11102635_890880647601640_4286611151624038952_n
Tổ công tác đang làm việc với thuyền trưởng và thủy thủ đoàn

Qua kiểm tra, Tổ công tác tìm thấy trên khoang tàu đang chở 135.000 lít xăng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu là ông Hà Minh Thông cùng 7 thuyền viên không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của lô xăng trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện vi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.