Xã hội

Phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 liên quan nhà xe Trung Đức chạy Bắc - Nam

TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình vừa phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến lái xe, phụ xe nhà xe Trung Đức .

img

Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2 nơi đang cách ly, điều trị những ca mắc Covid-19 trên địa bàn TP Hải Phòng

Theo đó, chiều 24/6, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, liên quan đến 1 lái xe và 2 phụ xe của nhà xe Trung Đức (là xe 15B-036.84, chạy tuyến Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) dương tính với SARS-CoV-2, đến 13h ngày 24/6/2021, Hải Phòng đã quản lý được 11 trường hợp F1, tiến hành phun khử khuẩn nơi ở của các đối tượng, đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Trong 11 trường hợp F1 trên, đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là ca bệnh N.V.T. (BN 14119, SN 1973, trú tại thôn Cống Hiền, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Qua điều tra truy vết, lực lượng chức năng đã phát hiện 21 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân N.V.T., đã được lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả. Các F1 được chuyển đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Liên quan 3 lái, phụ xe Công ty Trung Đức mắc Covid-19, cùng ngày 24/6, tỉnh Thái Bình cũng vừa phát hiện thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của 3 ca bệnh trên.

Trường hợp này là anh H.T.N. (SN 1974, là lái xe, địa chỉ tại xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, Thái Bình).

Hồ sơ dịch tễ cho biết, anh H. cùng chạy xe 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Quá trình chạy xe anh H.T.N thường xuyên ăn, ở, tiếp xúc với 3 lái, phụ xe của Công ty Trung Đức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.