Điều tra

Phát hiện 2kg cần sa trên xe khách từ Lào về Việt Nam

19/10/2014, 13:39

Làm việc trên xe khách tuyến Lào - Quảng Bình, phụ xe Pháp đã mua 2 kg cần sa cho lên xe mang về Việt Nam. Khi xe vừa qua cửa khẩu thì bị cơ quan chức năng bắt giữ tại chỗ.

Đối tượng Pháp cùng toàn bộ tang vật
Đối tượng Pháp cùng toàn bộ tang vật

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa bắt thành công vụ vận chuyển cần sa số lượng lớn từ lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hoá, Quảng Bình). Cụ thể, vào lúc 11h30 ngày 18/10, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cán bộ thuộc Phòng ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp đồn biên phòng cửa khẩu tiến hành dừng kiểm tra xe khách Huy Hoàng mang BKS 73B- 00138 do tài xế Ngô Mậu Kính, 43 tuổi, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới điều, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 2 gói ni lông đựng lá cây cần sa đã khô, được cắt nhỏ và ép chặt thành từng bánh, giấu ở sàn xe sau ghế lái. Đây là số hàng do phụ xe Nguyễn Tiến Pháp (26 tuổi, trú xóm 6, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) mua từ Lào rồi đưa lên xe.

Tại cơ quan điều tra, phụ xe Nguyễn Tiến Pháp khai nhận, số cần sa trên được đối tượng mua từ Lào đem về Việt Nam để tiêu thụ. Hiện đối tượng Pháp cùng toàn bộ tang vật đã được lực lượng chức năng tạm giữ phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

V.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.