Ứng dụng

Phát hiện 3 hành tinh mới gần mặt trời có thể có sự sống

04/05/2016, 07:15
image

Các nhà thiên văn học mới đây đã phát hiện thêm 3 hành tinh ngoài hệ mặt trời có thể có sự sống.

1262937

Thêm 3 hành tinh mới được phát hiện ngoài hệ Mặt Trời có thể có sự sống. (Ảnh minh họa)

Sputnik ngày 4/5 chô biết các nhà thiên văn đã công bố việc phát hiện ba hành tinh nằm tương đối gần với hệ Mặt Trời, có thể có sự sống. Phát hiện này sau đó đã được công bố trên tạp chí Nature.

Theo đó, ba hành tinh xoay quanh ngôi sao lùn-sao băng, vòng quay 39 năm ánh sáng và có thể so sánh về kích thước với Trái đất và sao Kim.

Theo ông Michael Gillon ở Đại học Liège (Bỉ), hiện giờ lần đầu tiên trong lịch sử quan sát thiên văn, các nhà thiên văn đứng trước khả năng độc đáo để phát hiện dấu vết hóa học của sự sống bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta.

Điều này là có thể bởi vì các hành tinh được phát hiện cách Trái đất đủ gần để phân tích được bầu khí quyển của chúng với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại.

 (Nguồn video: VTV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.