Chính trị

Phát hiện 4 cán bộ xã ở Hà Tĩnh dùng bằng giả, bằng của người khác

23/05/2019, 15:34

Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa phát hiện 4 cán bộ chủ chốt ở xã Cẩm Dương dùng bằng tốt nghiệp THPT giả, bằng của người khác.

img
UBND xã Cẩm Dương, nơi 4 cán bộ trên làm việc (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Trưa 23/5, thông tin từ Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đơn vị vừa phát hiện 4 cán bộ tại xã Cẩm Dương sử dụng bằng cấp không hợp pháp.

Cụ thể, bà Chu Thị Hiền (SN 1978) - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ (trước đó là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ) xã đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để kê khai lý lịch, lập hồ sơ để được đi học Lớp Trung cấp lý luận chính trị, Đại học Hành chính; để được bầu vào BCH Đảng bộ xã Cẩm Dương, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tương tự, ông Phan Ngọc Dượng (SN 1963) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để nhằm kê khai lý lịch, lập hồ sơ để được đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị, Đại học Luật; để được bầu vào BCH Đảng bộ xã Cẩm Dương, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong khi đó, ông Đặng Trọng Thạch (SN 1968) - Phó Chủ tịch UBND xã đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của người thân, sửa thành của mình để được đi học Cử nhân Luật; để được bầu vào BCH Đảng bộ xã Cẩm Dương, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Chu Trọng Hòa (SN 1965) – Trưởng Công an xã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của người thân, sửa thành của mình nhằm kê khai lý lịch, lập hồ sơ để được đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị, Đại học Luật; để được bầu vào BCH Đảng bộ xã Cẩm Dương, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu Ủy viên Ủy ban, làm trưởng Công an xã.

Được biết, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên đang làm quy trình xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với 4 cán bộ nói trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.