Điều tra

Phát hiện bãi gỗ bị lâm tặc đốn hạ, cưa xẻ ngổn ngang ở rừng đầu nguồn

03/03/2020, 14:32

Hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại một bãi khai thác gỗ trái phép tại xã Sró, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

img
Những cây gỗ dổi đã bị lâm tặc đốn hạ tại cánh rừng đầu nguồn tại xã Sró, H. Kông Chro (Gia Lai).

Từ nhiều ngày qua, PV Báo Giao thông liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng phá rừng tại xã Sró, H. Kông Chro (Gia Lai). Lần theo những chỉ dẫn chúng tôi đã có mặt tại trung tâm huyện phía đông của tỉnh này. Từ trung tâm huyện, chúng tôi đi ngang qua cổng Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro rồi độc đạo đi vào xã Sró.

img
Con đường độc đạo từ trung tâm huyện Kông Chro đi vào xã Sró.
img
Theo chân người chỉ dẫn, chúng tôi đi thẳng vào làng Bya rồi tiếp tục theo đường mòn băng qua những rẫy mía. Sau khoảng 40 phút đi xe máy từ làng, chúng tôi dừng lại ở chân núi rồi tiếp tục đi bộ vượt qua một dốc núi thẳng đứng khu rừng nhìn từ xa dần lộ ra với những mảng bị băm chặt.
img
Người dẫn đường của chúng tôi cho biết, khu vực rừng ở xã Sró này chỉ còn cánh rừng của xã đến đoạn giáp ranh với huyện Ia Pa này vẫn còn có gỗ. Nhưng gỗ quý chẳng còn, hoặc chỉ còn những cây nhỏ không làm gỗ để cưa xẻ được. “Lâm tặc đã hạ gỗ quý từ rất lâu rồi nên rừng chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ còn những loại gỗ giá trị thấp hơn. Một trong những loại mà lâm tặc ở đây thường cưa xẻ là dổi.
img
Những thân gỗ lõi đã bị lâm tặc cưa xẻ đưa đến một nơi khác.
img
Nhiều phác gỗ lớn đã cưa xẻ vuông vức nhưng chưa đưa ra khỏi rừng.
img
Thân gỗ dổi lớn đã xẻ ra.
img
Gỗ được xẻ với chiều dài hơn 2m, dày khoảng 20cm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.