Điều tra

Phát hiện bất ngờ liên quan đến vụ thầy giáo dạy võ dâm ô trẻ em

16/05/2019, 19:12

Gã võ sư đã dụ dỗ nữ sinh chụp ảnh khỏa thân rồi dùng ảnh này ép buộc nữ sinh vào nhà nghỉ...

img
Võ Thanh Làng tại cơ quan điều tra

Liên quan đến vụ thầy giáo dạy võ có hành vi dâm ô trẻ em, ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), ngoài hành vi dâm ô với trẻ em, cơ quan công an còn đang điều tra thêm về hành vi dùng ảnh “nóng” đe dọa nạn nhân vào nhà nghĩ để qua hệ tình dục đối với đối tượng Võ Thanh Làng (SN 1988, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Làng vì có hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Nạn nhân là em N.H.N (SN 2002, ngụ cùng địa phương)

Theo nội dung vụ việc, Làng là thầy giáo dạy võ Taekwondo ở địa phương. Vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, em N. đến học lớp của Làng.

Cuối năm 2017 đến 4/2018, Làng nhiều lần chở N. đi xem các trận đấu võ thuật tại Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long.

Trên đường về, Làng đã ghé vào một quán cà phê sân vườn thuộc xã Phú Thịnh (huyện Tam Bình) rồi có hành vi dụ dỗ, đe dọa, cởi quần áo, sờ mó, hôn các vùng nhạy cảm của nạn nhân. Làng đe dọa không cho nữ sinh kể nói lại chuyện này với ai.

Đến tháng 2/2019, phát hiện sự việc, gia đình N. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Từ lời khai của nạn nhân, công an xác định, Làng còn dụ dỗ N. chụp ảnh khỏa thân rồi dùng ảnh này ép buộc nạn nhân vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Kết quả trưng cầu giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM xác định, tại thời điểm bị dâm ô, em N. 15 tuổi 5 tháng. Đối với việc em N. bị “ép” quan hệ tình dục, Công an huyện Long Hồ tiến hành giám định độ tuổi để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.