Xã hội

Phát hiện bộ xương nghi nạn nhân mất tích vụ Sông Bung 2

17/03/2017, 14:35
image

Người dân vừa phát hiện bộ xương người nghi nạn nhân mất tích trong vụ vỡ van dẫn dòng thủy điện sông Bung 2.

dang-truc-vot-thi-the-nghi-nan-nhan-su-co-thuy-die
Vụ vỡ van dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 ngày 13/9/2016 khiến 2 công nhân bị nước cuốn mất tích.

Theo Trung tá Xuyên, trưa 16/3, người dân đi đánh cá trên khu vực sông gần thủy điện Sông Bung 4 (xã Tà Pơ, huyện Nam Giang) phát hiện bộ xương người mắc trong bụi cây ven sông.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Nam Giang tiếp cận hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xác minh danh tính. Người dân địa phương cũng đặt ra nghi vấn đây là thi thể nạn nhân mất tích 6 tháng trước trong sự cố vỡ van dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Ngô Việt Hải - Tổng giám đốc Công ty Phát điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN, chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 2) cho biết đã nhận được thông tin từ chiều 16/3.

“Chúng tôi đang phối hợp với công an mời người nhà nạn nhân mất tích đến làm giám định ADN”, ông Hải nói.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sự cố vỡ van dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 xảy ra vào khoảng 16h25 chiều 13/9/2016. Được biết, hầm dẫn dòng có chiều dài 400m, rộng 12m và cao 14m. Sự cố xảy ra làm thiệt hại một số thiết bị, 2 công nhân vận hành máy đào của nhà thầu HYCO4 mất tích.

Hai nạn nhân mất tích gồm: Nguyễn Minh Luân (24 tuổi, trú Ngọc Lập, Phú Thọ) và Đặng Văn Tuyền (38 tuổi, trú Cẩm Giàng, Hải Dương). Ngày 16/9/2016, thi thể anh Tuyền được tìm thấy. Riêng nạn nhân Luân vẫn mất tích.

Xem thêm clip Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Làm rõ trách nhiệm cá nhân

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.