Thế giới

Phát hiện bom khổng lồ, Đức sơ tán hơn 54.000 dân

26/12/2016, 16:54
image

Hơn 54.000 người dân Đức đã được sơ tán khi chính quyền nước này phát hiện một quả bom lớn ở Augsburg.

3BA1CE0900000578-4064482-image-a-6_1482697390077

Một quả bom lớn được phát hiện tại Đức đúng vào hôm Giáng sinh.

Nhà chức trách Đức đã buộc phải sơ tán hơn 54.000 dân vào ngày Giáng Sinh sau khi một quả bom khổng lồ được phát hiện ở thành phố Augsburg, theo Daily Mail ngày 24/12.

Cuộc sơ tán bắt đầu từ lúc 8h sáng ngày 24/12 (giờ địa phương), và hoàn thành lúc 10h cùng ngày. Trong quá trình sơ tán, có tới 900 cảnh sát đã được huy động.

Quả bom chưa nổ có niên đại từ thời Thế chiến 2 được tìm thấy ở thành phố Augsburg, phía nam nước Đức hôm 24/12.

3BA1EBA100000578-4064482-image-a-5_1482697386032

Quả bom được phát hiện nặng tới 1,8 tấn và có từ thời Thế chiến thứ 2.

Sau khi phát hiện ra vụ việc này, tất cả người dân sống trong vòng bán kính 1,6km đã buộc phải sơ tán . Đây cũng là cuộc sơ tán lớn nhất ở Đức kể từ sau Thế chiến 2.

Theo Daily Mail, đây là quả bom lớn nhất (nặng tới 1,8 tấn) từng được thả bởi Không quân Hoàng gia Anh (RAF) được phát hiện tại một công trình xây dựng.

Xem thêm video:

Thành phố Augsburg có vị trí quân sự chiến lược quan trọng và là nơi đặt 3 doanh trại lớn trong Thế chiến 2. Vào năm 1942, thành phố này đã bị ném bom trong khuôn khổ Chiến dịch Margin.

3B9FEDB600000578-4064482-image-a-38_1482662384282

Người dân được các nhân viên an ninh, y tế giúp di rời khỏi nơi có khả năng bị ảnh hưởng.

Đến năm 1944, phần lớn trung tâm Augsburg đã bị phá hủy bởi hàng trăm máy bay ném bom của Anh và Mỹ.Và sau hơn 70 năm trôi qua kể từ khi Thế chiến 2 kết thúc, những quả bom chưa nổ vẫn được tìm thấy trong lãnh thổ của Đức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.