Đời sống

Phát hiện ca mắc Covid-19 trên chuyến bay đưa 239 người từ TP.HCM về Huế

31/07/2021, 08:25

Trong 4 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận tại Thừa Thiên Huế, có 1 trường hợp đi trên chuyến bay "giải cứu" 239 công dân Thừa Thiên Huế từ TP.HCM về.

Sáng 31/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ghi nhận thêm 4 ca bệnh Covid-19 mới, gồm bệnh nhân mã số 138149, 138188, 138199 và 138201.

Trong 4 ca bệnh Covid-19 mới ghi nhận này, có 1 trường hợp từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế bằng tàu bay, 1 trường hợp về Thừa Thiên Huế bằng tàu hỏa và 2 trường hợp từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế bằng ô tô.

img

Chuyến bay mang số hiệu VJ302 chở 239 công dân Thừa Thiên Huế từ TP.HCM trở về địa phương đáp xuống sân bay Phú Bài chiều 26/7

Bệnh nhân 138188 (nữ, SN 2019), đi cùng mẹ trên chuyến bay VJ302, ghế 4E và 4F từ TP.HCM về đến tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 15h ngày 26/7 tại sân bay Phú Bài, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 2 tuổi này quê quán xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đáng chú ý, VJ302 ngày 26/7 là chuyến bay của tỉnh Thừa Thiên Huế đón 239 công dân từ TP.HCM trở về địa phương.

Những người này đã được Hội đồng hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại TP.HCM xác nhận và phối hợp đón bà con tại các khu vực sinh sống đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả 239 công dân này được xét nghiệm tại sân bay trước khi lên chuyến bay trên về sân bay Phú Bài và vận chuyển đến khu cách ly tập trung.

img

Tỉnh Thừa Thiên Huế đón 371 công dân từ TP.HCM trở về địa phương (đợt 2) bằng đường sắt trên đoàn tàu mang số hiệu SE38, về đến Ga Huế chiều 30/7​

Bệnh nhân 138149 (nữ, SN 2014), quê quán thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Bệnh nhân này đi tàu SE8 (toa 7, khoang 6) từ TP.HCM đến ga Huế lúc 4h30 ngày 27/7, thực hiện khai báo y tế và cách ly tập trung.

Bệnh nhân 138199 (nữ, SN 2000), quê quán thôn Đông Hải, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Nữ bệnh nhân 21 tuổi này đi ô tô từ TP.HCM đến tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 23h ngày 27/7 tại chốt kiểm soát y tế liên ngành ở Lăng Cô (huyện Phú Lộc) khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 138201 (nữ, SN 1967), quê quán xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại phường 13, quận 6, TP.HCM.

Nữ bệnh nhân 54 tuổi này đi xe ô tô từ TP.HCM đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 15h30 ngày 26/7 tại chốt kiểm soát y tế liên ngành ở Lăng Cô khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

img

Thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về 4 bệnh nhân Covid-19 mới

Cả 4 bệnh nhân Covid-19 mới ghi nhận ngày 30/7 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đều trở về từ TP.HCM và có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 cùng ngày.

Với 4 bệnh nhân Covid-19 mới ghi nhận thêm này đã nâng tổng số ca mắc Covid-19 trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về Thừa Thiên Huế trong những ngày qua lên 28 bệnh nhân.

Trong đó có 1 trường hợp từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế bằng tàu bay, 18 trường hợp chạy xe máy từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế, 5 trường hợp về Thừa Thiên Huế bằng tàu hỏa, 3 trường hợp về Thừa Thiên Huế bằng ô tô và 1 trường hợp tài xế xe tải quê Hải Hương vận chuyển hàng hóa từ Bình Dương, TP.HCM qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.