Hồ sơ tài liệu

Phát hiện chất phóng xạ trên thi thể cựu Tổng thống Iran

19/12/2017, 20:30

Chính quyền Iran từ chối trả lời câu hỏi liệu họ có tiếp tục điều tra vụ việc này hay không.

Cựu Tổng thống Iran Akbar Hashemi Rafsanjani

Cựu Tổng thống Iran Akbar Hashemi Rafsanjani

Trang PressTV của Iran đưa tin cho biết, một chất phóng xạ cực độc đã được phát hiện trên thi thể của cựu Tổng thống Iran Akbar Hashemi Rafsanjani.

Ông Akbar Hashemi Rafsanjani trước đó đã qua đời vào tháng 1/2017 nhưng khi đó nguyên nhân tử vong được công bố là đau tim.

Trong khi đó, trang mạng E"temed cách đây 2 ngày đã đăng bài phỏng vấn bà Faezeh Hashemi, con gái của ông Rafsanjani, đồng thời là cựu thành viên quốc hội đã tiết lộ về thông tin có chất phóng xạ nói trên.

Bài báo dẫn lời bà Hashemi cho biết các nhà chức trách Iran nói với gia đình rằng thi thể ông Rafsanjani có chứa chất Poloni cao gấp 10 lần bình thường.

Nhà chức trách Iran thì nói rằng Poloni không phải là nguyên nhân gây ra cái chết của ông Rafsanjani, nhưng họ không biết tại sao chất này lại có trong cơ thể ông.

Chính quyền Iran từ chối trả lời câu hỏi liệu họ có tiếp tục điều tra vụ việc này hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.