Quản lý

Phát hiện chó “nhởn nhơ” đầu đường cất hạ cánh sân bay Cát Bi

03/04/2018, 10:41

Dù chưa ảnh hưởng đến hoạt động bay, nhưng vụ việc trên tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

1377438_1-0906

Lực lượng chức năng tại sân bay Cát Bi vừa phát hiện một con chó thả rông chạy ngay khu vực mương thoát nước khu bay, đầu đường cất hạ cánh - Ảnh minh hoạ

Nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, lực lượng chức năng tại sân bay Cát Bi vừa phát hiện một con chó thả rông nhởn nhơ ngay khu vực mương thoát nước khu bay, đầu đường cất hạ cánh. Dù chưa ảnh hưởng đến hoạt động bay, nhưng vụ việc trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây uy hiếp an toàn.

Được biết, nhà chức trách hàng không tại sân bay Cát Bi sau đó đã phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cát Bi kiểm tra hệ thống hàng rào an ninh khu bay và yêu cầu cảng này khẩn trương khắc phục ngay các điểm có nguy cơ xâm nhập đồng thời tăng cường lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại khu bay để kịp thời phát hiên, ngăn ngừa động vật xâm nhập vào khu bay, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay tại Cát Bi.

Tình trạng chó chạy rông xâm nhập không phải là lần đầu tiên tại sân bay Cát Bi. Năm ngoái, lực lượng chức năng đã phát hiện ít 6 vụ việc vật nuôi xâm nhập khu bay, gây uy hiếp an toàn hoạt động bay.

Tình trạng này cũng xảy ra tại nhiều sân bay khác. Tại Cam Ranh, lực lượng chức năng đã từng phát hiện 3 con chó xâm nhập đường băng từ phía Đông đường cất, hạ cánh khiến các chuyến bay huấn luyện quân sự tại sân bay Cam Ranh và chuyến bay VN1554 từ Cam Ranh đi Hà Nội bị chậm 20 phút.

Tại Cảng hàng không Điện Biên, nhân viên an ninh hàng không đã phát hiện một con chó chạy trên đường băng. Sự việc xảy ra khi máy bay đang vào tiếp cận hạ cánh khiến phi công phải bay lại vòng 2 và hạ cánh muộn 15 phút so với kế hoạch. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng nhiều lần phát hiện có chó chạy vào khu bay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.