Khám phá

Phát hiện cổ kiếm 2300 năm tuổi vẫn sáng lấp lánh

03/01/2017, 10:18
image

Các nhà khảo cổ đã khai quật được một thanh kiếm 2300 năm tuổi từ một ngôi mộ thời cổ đại.

2300-year-old-sword

Tìm thấy thanh kiếm 2300 năm tuổi tại Trung Quốc.

Các nhà khảo cổ đã khai quật được một thanh kiếm 2300 năm tuổi từ một ngôi mộ thời cổ đại, điều kì lạ là nó vẫn còn sáng lấp lánh.

Hiện vật được tìm thấy vẫn nằm bên trong vỏ bao và còn giữ được hình dạng gần như hoàn hảo. Các nhà khảo cổ cho rằng thanh kiếm này có hơn 2300 năm tuổi.

Phát hiện tuyệt vời này được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ ở thành phố Xinuang, Trung Quốc. Rất có thể thanh kiếm thuộc về thời Chiến Quốc, nằm trong khoảng thời gian 250 năm từ năm 475 trước Công nguyên và năm 221 trước Công nguyên, thời điểm giao tranh quyết liệt và liên tục của 8 nước Chư hầu của triều đại nhà Chu.

Xem thêm video:

Khi các chuyên gia nhẹ nhàng lấy thanh kiếm từ vỏ bao, nó có thể trượt ra rất dễ dàng, thanh kiếm vẫn giữ hiện trạng hoàn hảo. Đáng chú ý là thanh kiếm bằng bạc vẫn sáng lấp lánh và trong điều kiện tốt.

Sau khi hiện vật được phát hiện, các nhà khảo cổ không công bố gì thêm. Rất có thể, nó sẽ được trưng bày trong bảo tàng quốc gia sau khi những nghiên cứu được thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.