An ninh hình sự

Phát hiện đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ở An Giang

07/03/2022, 11:25

Hạnh và Lợi được xác định có liên quan đến việc tổ chức cho 5 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Sáng 7/3, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang), nơi đây vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép liên quan đến 2 người là Nguyễn Văn Hạnh (SN 1973) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1976) - cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang.

img

Hạnh (trái) và Lợi được xác định có liên quan đến vụ án tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/2, Tổ kiểm soát lưu động Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Công an xã Khánh An (huyện An Phú) tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Khánh An.

Khi đến khu vực ấp An Hoà, xã Khánh An, Tổ công tác phát hiện nhóm Trần Tiến Phát (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai), Lý Văn Bình (SN 2000), Lý Văn Giàng (SN 2004), Lý Văn Điện (SN 2003), Lý Thị Vàng (SN 2005) - cùng ngụ tại tỉnh Lâm Đồng, xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Những người này được đưa về trụ sở làm việc. Từ lời khai của họ, lực lượng chức năng xác định Hạnh và Lợi có liên quan nên đưa 2 gã này về đồn làm việc.

Qua đấu tranh, Hạnh và Lợi thừa nhận hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã bàn giao hồ sơ, người, tang vật và phương tiện liên quan đến vụ án cho Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.