Điều tra

Phát hiện gần 1 tấn nội tạng bốc mùi trên xe khách

10/06/2015, 07:03

Gần 1 tấn nội tạng và nhiều cá thể động vật hoang dã vừa bị lực lượng chức năng Ninh Bình bắt giữ...

1466046_844796198940768_8557192586817636068_n
Lực lượng Chi cục QLTT Ninh Bình đang kiểm tra số nội tạng động vật đựng trong các thùng xốp

Thông tin cho hay, sáng 9/6, trên tuyến QL1A, đoạn qua địa bàn xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (Ninh Bình), lực lượng của Chi cục QLTT phối hợp với cơ các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện và bắt quả tang xe khách mang BKS 43B 021.56 chạy tuyến Đà Nẵng - Hà Nội chở 14 thùng xốp chứa nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối (ước lượng gần 1 tấn).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe vận chuyển trái phép 32 cá thể động vật hoang dã gồm 4 cá thể tê tê, 1 cá thể baba gai và 27 cá thể rùa đầu to được đựng trong thùng cát tông và túi du lịch do Nguyễn Thị Năm (SN 1964) trú tại tỉnh Quảng Nam vận chuyển.

Thông tin ban đầu cho hay, toàn bộ số nội tạng động vật nói trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, nguồn gốc, xuất xứ và đang được vận chuyển từ bến xe Đà Nẵng đến bến xe Giáp Bát , Hà Nội tiêu thụ. Còn đối tượng Nguyễn Thị Năm khai nhận, số cá thể động vật hoang dã được một người bạn nhờ vận chuyển hộ từ bến xe Đà Nẵng đến Hà Nội sẽ có người ra nhận. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Ninh Bình làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.