An ninh hình sự

Phát hiện hàng nghìn lít mỡ bẩn

10/09/2014, 13:11

Khoảng 8h30 ngày 9/9, Tổ công tác của Đội 6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Hà Nội tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường ...

Khoảng 8h30 ngày 9/9, Tổ công tác của Đội 6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Hà Nội tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường tại cơ sở sản xuất mỡ do bà Nguyễn Thị Nga (xóm Ngô Lý, thôn Thượng Hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội) làm chủ.

TIN LIÊN QUAN


Mỡ thành phẩm được đựng trong những can nhựa cáu bẩn
Mỡ thành phẩm được đựng trong những can nhựa cáu bẩn

Tại đây, Tổ công tác phát hiện đang có 75 kg bì mỡ lợn sống, 140 kg bì lợn đã qua sơ chế và 1.310 lít mỡ nước, 110 kg tóp mỡ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số mỡ thành phẩm được đựng trong những can nhựa cáu bẩn, xếp ngổn ngang gần khu vực mỡ tươi. Chủ cơ sở cho biết, số mỡ và bì lợn được thu mua tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn Hà Nội. Trung bình mỗi ngày cơ sở này bán ra thị trường khoảng 400-500 lít mỡ với giá 50 nghìn đồng/lít. Cơ sở của bà Nga bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2012.


Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số mỡ bẩn trên để đem đi tiêu hủy.

Nguyễn Quý
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.