Thời sự Quốc tế

Phát hiện hoa khổng lồ ở Chernobyl

08/07/2019, 06:30

Theo báo Sputnik, ở vùng Chernobyl đã mọc lên loại loa kèn nước (hoa súng) màu vàng và trắng khổng lồ.

img
Hoa kèn nước với kích thước lớn mọc ở nơi xảy ra thảm họa hạt nhân - ảnh Sputnik.

Trong khu bảo tồn sinh quyển bức xạ sinh thái Chernobyl, người ta cho biết loại hoa kèn có màu vàng được tìm thấy ở vùng nước tĩnh và nước chảy chậm, chúng nở hoa vào tháng 7 hàng năm.

Hoa súng vàng được liệt kê trong Sách xanh các loại thực vật quý hiếm của Ukraine. Trong văn hóa dân gian Ukraine, hoa loa kèn nước vàng từ lâu gắn liền với truyền thuyết về nàng tiên cá.

Còn loài hoa kèn nước trắng như tuyết thì lại bắt nguồn từ truyền thuyết về một nạng bạch nữ tìm đến cái chết vì tình yêu đơn phương.

Được biết rằng hoa kèn nước trắng là loài hoa lớn nhất của hệ thực vật địa phương. Đường kính của nó đạt 15 cm.

Hoa kèn nước trắng cũng nằm trong danh sách các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.