An ninh hình sự

Phát hiện kho chứa hàn trăm m3 gỗ quý bất hợp pháp

28/01/2016, 15:30

Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng vừa phát hiện hàng trăm m3 gỗ quý không rõ nguồn gốc.

hang-tram-m3-go-quy-bat-hop-phap-duoc-phat-hien-ta
Gỗ quý không rõ nguồn gốc được phát hiện tại kho hàng của công ty trước đó từng nhập lậu sừng tê giác, ngà voi

Sáng 28/1, tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện hàng trăm m3 gỗ quý nằm trong một kho hàng tại Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

Trước đó vào ngày 27/1, Đội Kiểm lâm cơ động (Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) phối hợp cùng cơ quan phòng chống tội phạm buôn lậu miền Trung – Tây Nguyên (thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu – Tổng cục Cảnh sát) kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Vạn An (địa chỉ 35 Huỳnh Bá Chánh, Q. Ngũ Hành Sơn).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm m3 gỗ quý được cất giấu cẩn thận trong kho, bao gồm: 59m3 gỗ trắc, 5m3 gỗ hương, 22m3 gỗ kiền kiền, 7,5m3 gỗ giáng hương, 109m3 gỗ cẩm lai và 31m3 gỗ chưa rõ chủng loại. Công ty Vạn An không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số gỗ này.

Được biết, trong lô gỗ nói trên có 120m3 gỗ không rõ nguồn gốc đã từng bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện ngày 20/10/2015 nhưng vẫn nằm tại kho, chưa được xử lý.

Điều đáng nói là Công ty TNHH Vạn An (trụ sở P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) chính là đơn vị nhập lậu gần 8 tấn ngà voi, sừng tê giác và vảy tê tê qua cảng Tiên Sa đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ vào tháng 8/2015.

Trong khi vụ việc trước đó vẫn đang trong quá trình điều tra thì phía Công ty Vạn An tiếp tục cho thấy sai phạm nghiêm trọng liên quan việc buôn lậu hàng hóa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.