Điều tra

Phát hiện khoảng 16.000 bao thuốc lá lậu trong xe tải bị rơi xuống sông

15/05/2019, 18:10

Trong lúc chở 16.000 bao thuốc lá lậu về giao cho đầu nậu, xe tải gặp nạn lao thẳng xuống sông, hai tài xế bỏ trốn.

img
Xe tải chở 16.000 bao thuốc lá nhập lậu lao thẳng xuống sông. Ảnh Văn Vũ

Ngày 15/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, đơn vị đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Vũ (44 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.

Theo nội dung vụ việc, ngày 22/11/2018, Vũ thuê Nguyễn Thanh Phong (SN 1989, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) làm tài xế. Sau đó, cả hai lái xe tải BKS 68C-030.45 đến khu vực biên giới thuộc TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) chở thuốc lá nhập lậu về TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) giao cho đầu nậu tiêu thụ.

Khi lưu thông trên QL80 đoạn thuộc huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) thì tự gây tai nạn làm xe lao thẳng xuống sông.

Vũ và Phong bỏ trốn khỏi hiện trường rồi báo chủ đầu nậu đến trục vớt phương tiện.

img
Nguyễn Thanh Vũ tại Cơ quan công an. Ảnh Văn Vũ

Sau khi trục vớt được phương tiện, trong quá trình kéo xe về TP Rạch Giá thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong chiếc xe khoảng 16.000 gói thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu Hero, Jet, Ram và Scott nên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật.

Phong bỏ trốn được một tuần thì bị Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) bắt giữ trong lúc vận chuyển thuốc lá lậu.

Riêng Vũ, đến ngày 10/5, biết không thể trốn thoát nên đã đến công an đầu thú

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận, một đầu nậu thuê y chở thuốc lá lậu với tiền công mỗi chuyến từ 2- 3 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.