Vận tải

Phát hiện manh mối tàu cá bị chìm trong vụ va chạm với tàu hàng

11/06/2020, 13:19

Lực lượng TKCN vừa phát hiện manh mối tàu cá TH 90282 bị chìm sau khi va chạm với tàu hàng Annie Gas 09 trên biển sáng ngày 9/6.

img
Vị trí xảy ra va chạm giữa tàu cá TH 90282 TS và tàu hàng Annie Gas 09

Liên quan đến vụ việc giữa tàu Annie Gas 09 và tàu cá TH 90282 TS, thông tin với Báo Giao thông, đại diện Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN cho biết, lúc 9h00 sáng nay (11/6), lực lượng TKCN tại hiện trường đã phát hiện 1 đầu lưới đánh cá tại khu vực gần vị trí tàu chìm, nghi là của tàu TH 90282 TS.

“Tàu SAR411 đã tổ chức đánh dấu vị trí, cử phương tiện cảnh giới tại vị trí phát hiện”, đại diện này nói và cho biết, hoạt động lặn tìm kiếm tại vị trí này sẽ được tiến hành ngay sau khi thời tiết thuận lợi và xác định đúng vị trí của tàu chìm. Để phục vụ công tác tìm kiếm, chủ tàu Annie Gas 09 sẽ thuê 2 tàu cá loại lớn ra hiện trường, sử dụng thiết bị dò tìm dưới nước của bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam để dò tìm xác tàu, đồng thời tiếp tục thuê các tàu cá lưới giã cào để rà quét dưới mặt biển.

“Thời điểm hiện tại, tại hiện trường đang duy trì các tàu TKCN chuyên dụng SAR 411, SAR 273 của Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam, tàu CSB 8003 của lực lượng Cảnh sát biển Vùng I, tàu Annie Gas 09 và 06 tàu cá được địa phương huy động tham gia tìm kiếm các thuyền viên và phương tiện mất tích trong điều kiện rất xấu với gió Nam mạnh, sóng cấp 5 - 6, sóng cao từ 2 - 3m”, đại diện này thông tin.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 9h30, ngày 9/6, tại vị trí 19 độ 55’ N; 107 độ 03’E (cách phao số 0 Hải Phòng 43 hải lý về phía Nam Đông Nam) đã xảy ra vụ tai nạn hàng hải, tàu Annie Gas 09 va chạm với tàu cá TH 90282 TS, trên tàu có 7 thành viên.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã cứu được hai thuyền viên là Phạm Thế Đệ (SN 1975, ở Thanh Hóa), Vũ Văn Dương (SN 1980, ở Thanh Hóa). Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng vớt được thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Thân (SN 1968) đưa về đất liền bàn giao cho gia đình. 4 thuyền viên: Phạm Văn Sỹ (SN sinh 1965); Tô Văn Hùng (SN 1979); Phạm Văn Tình (SN 1972) và Vũ Văn Trường (SN 1984) hiện vẫn đang mất tích.

Được biết, công tác tìm kiếm đang được triển khai khẩn trương cả trên mặt nước và dưới mặt nước để rà tìm nạn nhân mất tích. Các biện pháp xác định vị trí tàu chìm và lặn tìm kiếm trong xác tàu cũng đang được triển khai khẩn trương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.