Điều tra

Phát hiện một nông dân ở Sóc Trăng trồng cây cần sa để bán

13/05/2018, 20:38

Tự ý trồng cần sa để thu lá bán, một nông dân ở Sóc Trăng vừa bị công an bắt quả tang.

Batquatang 1

Trần Thanh Nhàn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 13/5, Công an huyện Châu Thành (Sóc Trăng) cho biết, cơ quan chức năng vừa triệt xóa 1 điểm trồng cây cần sa tại vườn nhà của ông Trần Thanh Nhàn (51 tuổi, ngụ ấp Bưng Tróp B, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng).

Theo đó, qua kiểm tra tại vườn trồng bắp (ngô) của ông Nhàn, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ được 4 cây cần sa tươi, có trọng lượng 2,7kg.

Batquatang 2

Cây cần sa được trồng tại vườn nhà ông Nhàn

Ngoài ra, tại nhà ông Nhàn, lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ 6 cây cần sa tươi với trọng lượng 7,3kg và 350g cần sa phơi khô.

Làm việc với công an, bước đầu, ông Nhàn khai nhận ngoài trồng ở khu vườn bắp (ngô), ông còn trồng cần sa tại nhà và số cần sa được trồng để lấy lá bán.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.